Thợ điện Hà Nội căng mình trong nắng nóng

(PLO)- Hà Nội đang hứng chịu nắng nóng cao điểm, trên các tuyến phố, những công nhân của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) vẫn căng mình làm việc để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định phục vụ nhu cầu của khách hàng trên địa bàn Thủ đô.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Thợ điện Thủ đô nỗ lực đảm bảo cung ứng điện trong cao điểm nắng nóng.

Thợ điện Thủ đô nỗ lực đảm bảo cung ứng điện trong cao điểm nắng nóng.

Vào cao điểm nắng nóng, khối lượng công việc của người thợ điện có thể tăng gấp đôi, gấp ba so với ngày thường. Họ phải đối mặt với cái nóng “cháy da cháy thịt”, chạy đua với thời gian, làm việc xuyên trưa, cả đêm…

2 giờ chiều là lúc cái nắng gắt gao nhất đã bao trùm Thủ đô Hà Nội. Người đi đường “trốn” kín trong những bộ áo quần chống nắng. Tại trạm biến áp Quỳnh Lôi 7, khu vực phường Quỳnh Lôi (Hai Bà Trưng), các thợ điện Thủ đô đang làm việc cật lực dưới cái nóng hầm hập của thời tiết. Những chiếc áo cam thấm đẫm mồ hôi, những khuôn mặt đã lấm lem dầu mỡ và in hằn nỗi mệt nhọc.

“Những chiến sĩ áo cam” của EVNHANOI trực chiến ngày đêm xử lý sự cố điện.

“Những chiến sĩ áo cam” của EVNHANOI trực chiến ngày đêm xử lý sự cố điện.

Anh Nguyễn Huy Đức, công nhân kỹ thuật, Công ty Điện lực Hai Bà Trưng cho biết, những ngày nắng nóng như chảo lửa, các anh luôn ứng trực 24/24h. Anh Huy Đức cho biết thêm: “Có hôm, làm liên tục từ sáng đến 3 giờ chiều, nhiệt độ chúng tôi đo được từ các thiết bị điện lên tới 60 độ C. Với những trạm biến áp hay cột điện đứng trơ trọi giữa trời, không một bóng cây thì không ngoa khi nói rằng, người thợ điện đang phải làm việc trên cái chảo rang khổng lồ, người mệt lả vì nắng cháy. Nhưng chúng tôi vẫn nỗ lực làm việc để đảm bảo việc cung ứng điện cho người dân”.

Những ngày nắng nóng lên đến 40 độ C, Đội quản lý Điện số 5, Công ty Điện lực Hoàng Mai với hơn 20 người, phải có mặt 100% quân số. Thay nhau, ban ngày thì phơi mình dưới "chảo lửa", đến đêm lại chia nhau kiểm tra từng TBA, phát hiện kịp thời dấu hiệu quá tải, để xử lý tránh sự cố. Việc kết thúc lúc nửa đêm, có khi trắng đêm, tập trung khôi phục lưới điện.

Anh Trần Thanh Sơn, công nhân QLVH lưới điện chia sẻ: “Thợ điện là vậy, mưa không biết chạy, nắng chẳng biết trốn. Đã hơn tháng nay, anh em hầu như không có thời gian nghỉ. Có hôm, ngay sau khi nhận được thông báo, cả đội xuất phát và làm việc liên tục từ chiều cho tới 23 giờ mới xong”.

Người thợ điện vừa đối mặt với cái nóng của thời tiết vừa phải hứng chịu sức nóng tỏa ra từ các thiết bị trên cột điện, trạm biến áp.

Người thợ điện vừa đối mặt với cái nóng của thời tiết vừa phải hứng chịu sức nóng tỏa ra từ các thiết bị trên cột điện, trạm biến áp.

Trong tháng 6-2023, dự báo miền Bắc tiếp tục đối mặt với nắng nóng kéo dài liên tục. Dự kiến phụ tải miền Bắc và hệ thống điện Quốc gia sẽ tiếp tục có thể còn tăng cao hơn trong các ngày tới. Hàng ngày, hàng giờ, những người có khuôn mặt rám nắng, làn da đen sạm trong bộ quần áo màu cam ấy vẫn luôn nỗ lực cao nhất, tăng cường quân số, ứng trực 24/24h để đảm bảo cung ứng điện phục vụ khách hàng.

Hơn lúc nào hết, ngành điện Thủ đô luôn mong nhận được sự chia sẻ của quý khách hàng đối với những khó khăn về cung cấp điện trong cao điểm nắng nóng. Đồng thời, rất mong quý khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết và hạn chế sử dụng các thiết bị có công suất lớn vào khung giờ cao điểm tiêu thụ điện: Từ 10h00 - 14h00 và từ 19h00 - 23h00 hàng ngày.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm