Thêm hai lao động người Việt tử vong ở Angola

(PLO) - Ngày 16-4, gia đình ông Phan Cầu (50 tuổi, ở xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) nhận được thông tin báo về: ông Cầu đã đột ngột tử vong ở Angola.

Theo lao động báo về, khi ông Cầu đang nghỉ trưa ở công trường thuộc tỉnh Huambo (Angola) thì đột ngột tử vong do bị đứt mạch máu não.

Di ảnh ông Phan Cầu tử vong ở Angola, gia đình chưa đủ tiền đưa thi thể ông về quê nhà an táng.

Hoàn cảnh gia đình vợ chồng ông Cầu thuộc diện khó khăn. Để có tiền nuôi con học đại học và học THCS, vợ chồng ông Cầu vay mượn tiền đưa cho “cò” để sang Angola làm việc. Tuy nhiên do đi lao động “chui” công việc bấp bênh, không có bảo hiểm, nên sau bảy tháng sang Angola tiền ông Cầu gửi về chưa đủ trả nợ.

Gia đình, người thân muốn đưa thi thể ông Cầu về quê nhà an táng, tuy nhiên chi phí đưa thi thể về qua đường hàng không hết hàng trăm triệu đồng.

Hiện cộng đồng người Việt Nam ở Angola đang kêu quyên góp, giúp đỡ để sớm giúp gia đình đưa thi thể ông Cầu về an nghỉ nơi quê nhà.

* Trước đó, ngày 13-4, Đại sứ quán Việt Nam tại Angola đau buồn, thông báo tin buồn, anh Nguyễn Sỹ Vân (45 tuổi, quê Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) đã tử vong ngày 11-4 tại Luanda (Angola) do bị sốt rét ác tính.

Công văn thông báo anh Nguyễn Sỹ Vân tử vong tại Luanda (Angola) do bị sốt rét ác tính

Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của người Việt, Đại sứ quán và Hội người Việt Nam tại Angola đã gửi tới gia đình anhVân lời chia buồn sâu sắc nhất và kêu gọi lòng hảo tâm của tất cả mọi người quyên góp giúp đỡ để sớm đưa thi hài anh Vân về nước theo nguyện vọng của gia đình.

Như vậy, từ tháng 3-2013 đến ngày 16-4, đã có ít nhất 32 người quê Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình đi lao động “chui” bị chết ở Angola do bị sốt rét ác tính, tai nạn lao động hoặc bị cướp sát hại. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã khởi tố năm vụ án, khởi tố hàng chục bị can liên quan tới việc tổ chức đưa người sang Angola trái phép.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.