Thế khó ở dãy Himalaya

(PL)- Dự án “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc (TQ) đang gặp thế khó khi liên tiếp các thỏa thuận xây dựng cơ sở hạ tầng với các quốc gia Nam Á bị hủy bỏ.

Các chuyên gia cho rằng việc cân bằng các lợi ích trong khu vực là một thách thức lớn đối với TQ nếu nước này tiếp tục tăng cường đầu tư vào các nước đang phát triển ở dãy Himalaya.

Chính phủ Nepal hồi tuần trước thông báo nước này sẽ hủy bỏ hợp đồng xây dựng đập thủy điện trị giá 2,5 tỉ USD với Tập đoàn nhà nước TQ Gezhouba Group. Trong tuần này, Pakistan cũng quyết định hủy bỏ dự án hợp tác xây dựng đập thủy điện Diamer-Bhasha trị giá 14 tỉ USD với lý do không thể chấp nhận được các điều kiện nghiêm ngặt mà phía Bắc Kinh đề ra.

Việc liên tiếp các thỏa thuận xây dựng nhà máy thủy điện ở Nepal và Pakistan bị hủy bỏ được cho là đang gây tác động không nhỏ đến dự án “Vành đai và Con đường” của ông Tập Cận Bình, trong bối cảnh Bắc Kinh đang nỗ lực mở rộng tầm ảnh hưởng tại khu vực Himalaya với các khoản đầu tư khổng lồ vào cơ sở hạ tầng. “Có thể nói “Vành đai và Con đường” là dự án mà TQ muốn thúc đẩy bằng mọi giá. Nhưng trên thực tế, tất cả dự án đều mang tính thương mại, do đó chúng phải được hợp lý về mặt kinh tế, cũng như tiến hành theo sự nhất trí từ cả hai phía” - ông Zhao Gancheng, một chuyên gia về nghiên cứu Nam Á tại Học viện Nghiên cứu quốc tế Thượng Hải, nhận định.

Theo tờ South China Morning Post (SCMP), quyết định hủy bỏ dự án với tập đoàn TQ đã thể hiện sự chia rẽ của chính phủ Nepal trong chính sách của quốc gia này giữa TQ và Ấn Độ. Trên thực tế, tình hình bất ổn chính trị tại Nepal, với việc đã có bốn thủ tướng nắm quyền kể từ khi nước này thông qua một hiến pháp mới vào năm 2015, đã khiến quốc gia Nam Á rơi vào thế khó khi cả hai người khổng lồ láng giềng Ấn Độ và TQ đều muốn tăng cường sức ảnh hưởng của mình tại dãy Himalaya.

Việc dự án đập thủy điện Diamer-Bhasha trong khuôn khổ Hành lang Kinh tế TQ-Pakistan (CPEC) bị hủy bỏ cũng được cho là rơi vào trường hợp tương tự. Dự án Diamer-Bhasha nằm trên sông Indus ở khu vực Gilgit-Baltistan, thuộc khu vực giáp biên giới với vùng Kashmir đang tranh chấp giữa Pakistan và Ấn Độ. “Ấn Độ phản đối mạnh mẽ CPEC vì nó bao gồm các dự án xây dựng trong khu vực tranh chấp. Vì vậy có nhiều yếu tố mà TQ nên cân nhắc” - ông Sun Shihai, một chuyên gia về quan hệ của TQ với Nam Á tại Học viện Khoa học xã hội TQ, cảnh báo.

Mặc dù các nước Nam Á như Pakistan và Nepal vẫn cần và hoan nghênh các khoản đầu tư của TQ để cải thiện cơ sở hạ tầng nhưng giới chuyên gia cảnh báo rằng những vụ hủy thỏa thuận gần đây là lời cảnh báo với TQ về việc nước này nên cẩn trọng hơn khi thực hiện các dự án nhạy cảm như thủy điện ở nước ngoài.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.