Tạm ngưng hai tuyến xe buýt do...ế khách

(PLO)- Do vắng khách, không đáp ứng được chi phí hoạt động, TP.HCM đã quyết định tạm ngưng hai tuyến xe buýt mang mã tuyến 40 và 149.

Theo đó, từ ngày 9-8, Sở GTVT TP.HCM đã ký quyết định tạm dừng hoạt động tuyến xe buýt 149, lộ trình Công viên 23/9 - Tân Phú - Bến xe An Sương, do Hợp tác xã vận tải liên tỉnh và Du lịch Việt Thắng đảm nhận.

Trước đó, Sở GTVT TP.HCM cũng cho tạm ngưng tuyến xe buýt có trợ giá mang mã tuyến 40, lộ trình từ bến xe Miền Đông - bến xe Ngã 4 Ga, do Hợp tác xã Vận tải Đông Nam đảm nhận.

Nguyên nhân tạm ngưng hoạt động của 2 tuyến xe buýt này là do lượng hành khách đi lại ít nên không đủ chi phí hoạt động.

Sau khi tạm ngưng hoạt động hai tuyến xe buýt 40 và 149, Hợp tác xã Đông Nam và Việt Thắng sẽ chịu trách nhiệm giải quyết cũng như bố trí lại phương tiện đang hoạt động trên tuyến sau khi tạm ngừng.

Phải ngưng hoạt động hai tuyến xe buýt số 40 và 149 . ẢNH: HƯƠNG TRANG.

Còn đối với Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP sẽ chịu trách nhiệm thông báo việc tạm ngừng hoạt động các tuyến xe buýt 40 và 149 cho hành khách biết. Đồng thời, Trung tâm phải hướng dẫn hành khách sử dụng các tuyến khác để đi lại.

Trước đó, trong buổi làm việc về nội dung "Trợ giá xe buýt - Hiệu quả và giải pháp", phía Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM đã nêu ra thực trạng hiện nay có nhiều tài xế, chủ xe buýt ở một số tuyến thường xuyên bỏ chuyến do không đảm bảo được chi phí hoạt động.

Từ đó, Sở GTVT đã kiến nghị UBND TP bổ sung khoảng 330 tỷ đồng trợ giá xe buýt năm 2018, nhằm giải quyết tình trạng không đảm bảo được chi phí hoạt động của nhiều tuyến xe buýt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm