(PLO)- Phòng Sát hạch và cấp giấy phép lái xe (Sở GTVT TP.HCM) cho hay ô tô điện cũng giống như ô tô thông thường, đòi hỏi người tham gia giao thông phải có bằng lái.
Mặc dù đã được sử dụng khá nhiều trên thế giới nhưng ô tô điện đang là chủ đề nóng đối với nhiều người Việt trong thời gian vừa qua. Trong đó, các quy định về giấy phép lái xe (GPLX) hay quy trình đăng kiểm đối với xe điện cũng là đề tài khiến nhiều người băn khoăn.
Theo tìm hiểu của PV, thông tin một số dòng xe điện hiện đại sẽ xuất hiện ở Việt Nam trong thời gian tới được nhiều người quan tâm bởi mẫu mã đẹp và giá thành không quá cao. Tuy nhiên, nhiều người cũng thắc mắc bằng lái hạng B1, B2 có phù hợp để lái xe điện hay không.
Anh Nguyễn Minh Trí (ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) cho hay: “Tôi đang quan tâm đến dòng xe điện nhưng cũng thắc mắc rằng tôi chỉ có bằng B1 thì có lái được xe điện hay không?”.
Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Ngô Đình Quang, Trưởng phòng Sát hạch và cấp GPLX, Sở GTVT TP.HCM, cho biết: “Ô tô điện sử dụng động cơ điện nên cũng gọi là số tự động. Tuy không sử dụng động cơ đốt trong nhưng cũng là một trong những phương tiện đường bộ. Do đó, GPLX ô tô hạng B11, B, B2, C... đều sẽ điều khiển được”.
Ông Quang cho biết thêm hiện có hai loại GPLX đối với ô tô từ chín chỗ ngồi trở xuống, gồm B1 và B2. Theo đó, hạng B1 dành cho người lái xe gia đình (không kinh doanh), còn hạng B2 được sử dụng chung cho cả xe kinh doanh và không kinh doanh. Từ khi xuất hiện ô tô số tự động, có thêm GPLX hạng B11 dành riêng cho loại xe này. Người có GPLX B11 không được điều khiển xe số sàn, chỉ được điều khiển xe số tự động. Còn người có GPLX B1 và B2 thì được điều khiển cả xe số tự động và số sàn.
Để lái được ô tô điện, người dùng bắt buộc phải học và thi sát hạch lái xe. Ảnh: THY NHUNG
Như vậy, nếu người có dự định mua xe điện chưa có GPLX thì phải thi để lấy một trong các giấy phép B1, B2, B11 thì mới được điều khiển phương tiện. “Xe điện cũng giống như ô tô thông thường, đòi hỏi người tham gia giao thông phải có bằng lái. Trước khi đăng ký sát hạch GPLX, người dùng cần tìm hiểu để biết chiếc ô tô điện của mình thuộc loại hộp số sàn hay tự động. Nếu là số tự động thì đăng ký thi để lấy hạng B11, còn xe sử dụng hộp số sàn thì phải đăng ký thi GPLX B1 hoặc B2. Nói cách khác, những người đã có GPLX ô tô đều điều khiển được ô tô điện sử dụng hộp số tự động” - ông Quang nói thêm.
Nhiều ý kiến nhận định sử dụng ô tô điện giúp làm giảm đi nguy cơ ô nhiễm môi trường, đặc biệt ở khu vực TP lớn. Vì vậy, nhiều người cũng thắc mắc quy trình đăng kiểm đối với xe điện có khác gì với ô tô thông thường?
Lý giải vấn đề này, ông Trần Văn Chủ, Giám đốc chi nhánh thuộc Trung tâm Đăng kiểm 5003V, cho biết xe điện cũng là phương tiện cơ giới đường bộ nên cũng được kiểm định bình thường. Tuy nhiên, đây là xe hoạt động bằng động cơ điện nên không phát thải, do đó không phải kiểm tra khí thải.
Ông Chủ cho biết thêm: thời điểm hiện tại chưa thấy quy định cụ thể về việc kiểm định ô tô điện nhưng nhìn chung ô tô điện cũng sẽ được kiểm định theo Luật Giao thông đường bộ. Theo đó, kiểm định cũng sẽ kiểm tra đầy đủ từ hệ thống phanh, hệ thống treo, gầm xe đến hệ thống lái, điện, đèn…
Về thời gian đăng kiểm định kỳ cũng thực hiện giống như xe động cơ đốt trong. Bên cạnh đó, dù các công đoạn kiểm tra ô tô điện ít hơn so với ô tô thông thường nhưng phí kiểm định vẫn không thay đổi. Tương tự, phí bảo trì đường bộ cho xe điện cũng được áp dụng giống như ô tô thông thường.
“Trong tương lai, khi sử dụng xe điện nhiều có thể Nhà nước cũng nên có hướng dẫn chi tiết hơn để người dân hiểu rõ. Tuy nhiên, trên cơ sở là cũng không có nhiều khác biệt so với các dòng xe thông thường” - ông Chủ nhấn mạnh.•
Một số ưu điểm của ô tô điện Thị trường ô tô điện được dự báo sẽ sôi động hơn với sự tham gia của nhiều hãng ô tô điện nước ngoài trong thời gian sắp tới. TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, nhận định: “Xe điện là mẫu xe phù hợp với thời đại mới và phù hợp với công nghệ, sắp tới sẽ lan tỏa rất nhanh. Dự kiến năm 2035 có thể có đến 80% xe điện hoặc xe lai (vừa chạy bằng xăng vừa chạy bằng điện) chạy trên đường ở Việt Nam”. TS Dũng phân tích, trước đây khi pin ô tô điện chỉ chạy được quãng đường ngắn nên người dùng chỉ sử dụng để chạy khu vực gần nhà. Tuy nhiên, ngày nay các loại pin có chứa điện công suất lớn đã được áp dụng, theo đó một số dòng ô tô điện đã đạt đến kỷ lục mà xe xăng dầu không thể cạnh tranh được. Ngoài ra, TS Dũng cho rằng việc sử dụng ô tô điện còn giúp làm giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường, đặc biệt ở khu vực TP lớn. “Hiện nay nhiều nước trên thế giới có chính sách trợ giá xe điện, vì lấy từ thuế môi trường chi cho khách hàng mua xe” - TS Dũng cho biết. TS Dũng phân tích: theo Nghị định Paris về biến đổi khí hậu, những nhà sản xuất xe hơi từ nhiên liệu đốt trong (lấy nguồn nhiên liệu hóa thạch) phải đóng thuế CO2 rất cao. Trong khi đó, nhà sản xuất xe điện không phải đóng tiền thuế này, dẫn đến giá thành của xe sẽ giảm hơn, lợi nhuận tăng lên.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Vào mùa khô, nhiều gia đình phải gùi từng can nước từ khe suối về sinh hoạt; đến mùa mưa lại đối mặt với nguồn nước đục, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh.
(PLO)- Không dừng lại ở việc phản ánh bề nổi của sự kiện, báo Pháp Luật TP.HCM luôn đi thẳng vào phân tích, mổ xẻ các điểm nghẽn của môi trường đầu tư, bóc tách những bất cập trong cơ chế quản lý với tinh thần xây dựng.
(PLO)- Sau khi hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác hơn 3.000 km đường bộ cao tốc, ngành xây dựng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mới với mục tiêu hoàn thành khoảng 5.000 km cao tốc vào năm 2030.
(PLO)- Từ ngày 1-7, nhiều quy định mới về trật tự, an toàn giao thông đường bộ quan trọng như lắp ghế trẻ em trên xe ô tô cá nhân, bỏ giới hạn thời gian lái xe của tài xế…chính thức được áp dụng.
(PLO)- Mang rác tái chế đổi lấy quà, thanh toán tiền rác qua ứng dụng... là những hoạt động thiết thực vừa được chính quyền và người dân phường Sài Gòn đồng loạt triển khai nhằm bảo vệ môi trường sống.
(PLO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng giao Tổng Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ NN&MT, Bộ Công an tổ chức thanh tra chuyên đề về vật liệu xây dựng tại các địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý nghiêm các vi phạm.
(PLO)- Học viên thi giấy phép lái xe ô tô sẽ không còn phải thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính. Tuy nhiên, nội dung này vẫn được giữ lại trong chương trình đào tạo.
(PLO)- Trong thời gian tới, khi hoàn thành các thủ tục về quy hoạch, chủ trương đầu tư... Khu hành chính TP Cần Thơ, UBND TP sẽ công bố, công khai đầy đủ thông tin để người dân và các tổ chức liên quan được biết…
(PLO)- Bộ Xây dựng đang sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản cùng nhiều quy định liên quan theo hướng ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê. Mục tiêu là tạo thêm nguồn cung nhà ở giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu của người lao động.
(PLO)- Hơn 500 y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế sẽ được đưa đón mỗi ngày bằng đôi tàu hỏa chuyên dụng giữa Hà Nội và cơ sở Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình.
(PLO)- Từ ngày 4-7, TP.HCM chính thức đưa vào hoạt động tuyến xe buýt du lịch 2 tầng thoáng nóc không trợ giá mang số hiệu DL06, kết nối khu vực trung tâm TP.HCM với phường Bình Trưng.
(PLO)- Hai dự án đường sắt quốc gia trên địa bàn Thủ đô là tuyến đường sắt từ ga Phú Xuyên đến ga Ngọc Hồi và tuyến đường sắt vành đai phía đông kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang được đề xuất giao cho UBND TP Hà Nội làm cơ quan chủ quản.