Sẽ khởi công dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam sớm hơn dự kiến

(PLO)- Dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam dự kiến được Chính phủ khởi công xây dựng vào cuối năm 2026, thay vì trong năm 2027.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ dự thảo nghị quyết của Chính phủ triển khai Nghị quyết 172/2024 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam.

Theo đó, cơ quan soạn thảo đề xuất lập tiến độ thực hiện dự án đường sắt cao tốc như sau: Từ nay đến tháng 8-2026, các cơ quan chức năng tiến hành các bước khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; Tháng 9-2026, trình Thủ tướng phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Sau khi hoàn thiện các công đoạn trên, các cấp thẩm quyền sẽ thực hiện lựa chọn nhà thầu và khởi công công trình trong giai đoạn từ tháng 10-2026 đến tháng 12-2026.

duong-sat-cao-toc-bac-nam.jpg
Đường sắt cao tốc Bắc - Nam dự kiến khởi công vào cuối năm sau. Ảnh sử dụng công nghệ IA. Ảnh: V.LONG

Như vậy, dự kiến Chính phủ sẽ đặt mục tiêu khởi công tuyến đường sắt quan trọng này trong năm 2026, thay vì khởi công năm 2027 như yêu cầu của Quốc hội.

Tuy nhiên để khởi công sớm dự án, Thủ tướng vừa chỉ đạo Bộ Xây dựng trình Chính phủ bổ sung cơ chế chỉ định thầu cho dự án để kịp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội trong kỳ họp Quốc hội diễn ra vào tháng 5 tới đây.

Dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 11-2024 với tổng vốn sơ bộ khoảng 1,7 triệu tỉ đồng (tương đương 67 tỉ USD). Tuyến đường dài 1.541 km, bắt đầu từ ga Ngọc Hồi (Hà Nội) và kết thúc tại ga Thủ Thiêm (TP.HCM), đi qua 20 tỉnh thành.

Dự án được đầu tư mới với khổ đôi 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350 km/h, tải trọng 22,5 tấn/trục, bao gồm 23 ga hành khách và 5 ga hàng hóa, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách và có khả năng vận tải hàng hóa khi cần thiết.

Theo kế hoạch Chính phủ, dự án khởi công trước đoạn Hà Nội - Vinh và TP.HCM - Nha Trang, đoạn còn lại khởi công vào năm 2028 và phấn đấu cơ bản hoàn thành toàn tuyến vào 2035.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm