Qatar có thể bị tước quyền đăng cai World Cup 2022

Một cuộc bỏ phiếu lại để chọn nước đăng cai World Cup 2022 sẽ diễn ra nếu FIFA chứng minh được Qatar từng bỏ tiền mua phiếu bầu.
126471-heroa-7698-1401650232.jpg

Ông Sepp Blatter (trái) và ông Mohamed bin Hammam.

Tin đồn về việc đất nước dầu mỏ Qatar hối lộ các quan chức FIFA nhằm giành lấy quyền đăng cai World Cup 2022 đã lan rộng cách đây vài tháng. Mới đây, truyền thông Anh thu thập được nhiều bằng chứng cho thấy ông Mohammed bin Hammam, cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á AFC, từng dùng 3,7 triệu euro để hối lộ các quan chức FIFA nhằm tranh thủ phiếu bầu cho Qatar.

Tất cả bằng chứng này sẽ được gửi đến Ủy ban Đạo đức của FIFA để làm rõ sự thật. Nếu chứng minh được Qatar có tiêu cực, FIFA sẽ tước quyền đăng cai của quốc gia Trung Đông này và tổ chức một cuộc bỏ phiếu mới. Phó chủ tịch FIFA, ông Jim Boyce phát biểu trên BBC: "Tất cả các bằng chứng sẽ được gửi đến Michael Garcia (Chủ tịch phòng điều tra của Ủy ban Đạo đức FIFA). Nếu ông ấy báo cáo có sai phạm trong việc bỏ phiếu World Cup 2022, một cuộc bỏ phiếu lại sẽ diễn ra".

Ông Bin Hammam là cựu thành viên của Ủy ban điều hành FIFA và cựu chủ tịch AFC. Ông bị cấm tham gia các hoạt động liên quan đến bóng đá vĩnh viễn vào năm 2013 vì bị phát hiện liên quan đến hối lộ.

"Mohamed bin Hammam không có vai trò nào trong Ủy ban vận động Wold Cup 2022 của Qatar", cơ quan hữu quan của Qatar phản bác những nghi ngờ từ dư luận. "Chúng tôi sẵn lòng hợp tác với ông Michael Garcia, hỗ trợ công tác điều tra. Chúng tôi tin rằng những hoạt động vận động phiếu bầu cho Qatar là hoàn toàn công bằng".

Qatar giành quyền đăng cai World Cup 2022 trong cuộc bỏ phiếu năm 2010, đánh bại các nước Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Australia. FIFA từng thừa nhận để Qatar đăng cai World Cup là sai lầm vì điều kiện thời tiết ở đây quá khắc nghiệt. Mùa hè, thời điểm diễn ra giải đấu, nhiệt độ ở Qatar có thể lên đến 50 độ C. Dưới thời tiết quá nóng như vậy, các cầu thủ không thể ra sân thi đấu. 

Theo Hữu Nhơn (VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.