Phú Quốc tháo dỡ 2 căn biệt thự xây dựng trái phép

(PLO)- Đây là hai trong số 79 căn biệt thự xây dựng trái phép trên đất bao chiếm tại xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-11, chính quyền TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đã tổ chức đoàn đến cưỡng chế hai trong số 79 căn biệt thự xây dựng trái phép trên đất bao chiếm tại xã Dương Tơ.

Hai căn biệt thự xây dựng trái phép này mỗi căn có diện tích khoảng 500 m2. Sau nhiều lần nhắc nhở, tuyên truyền, thậm chí xử phạt, buộc khôi phục hiện trạng đất trước khi vi phạm nhưng chủ hai căn biệt thự này vẫn không chấp hành.

Do đó, UBND TP Phú Quốc đã ban hành Quyết định cưỡng chế đối với hai trường hợp này.

Chính quyền TP Phú Quốc đã tổ chức đoàn đến cưỡng chế 2/79 căn biệt thự xây dựng trái phép trên đất bao chiếm tại xã Dương Tơ. Ảnh: HOÀNG DUNG

Chính quyền TP Phú Quốc đã tổ chức đoàn đến cưỡng chế 2/79 căn biệt thự xây dựng trái phép trên đất bao chiếm tại xã Dương Tơ. Ảnh: HOÀNG DUNG

Tại buổi thực hiện quyết định cưỡng chế sáng 9-11, chủ của hai căn biệt thự vi phạm vẫn không thực hiện quyết định, đồng thời có hành vi chống đối dù chính quyền địa phương trước đó đã tống đạt văn bản thông báo về việc cưỡng chế.

Trước sự giám sát của người dân địa phương và các phòng ban liên quan, đoàn cưỡng chế đã thông qua quyết định cưỡng chế của Chủ tịch UBND TP Phú Quốc và tiến hành tháo dỡ, di dời vật kiến trúc ra khỏi phần đất đã bao chiếm.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo UBND TP Phú Quốc cho biết các căn biệt thự xây dựng trái phép còn lại, chính quyền TP đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm trong thời gian tới. UBND TP Phú Quốc cũng đã vận động người dân tự tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trong khu bảo tồn biển.

Theo lãnh đạo UBND TP Phú Quốc, quan điểm của TP và của tỉnh Kiên Giang là sẽ tạo mọi điều kiện cho các tổ chức, cá nhân vi phạm tự nguyện khắc phục hậu quả, địa phương sẽ hỗ trợ tháo dỡ di dời vật kiến trúc ra khỏi đất đã bao chiếm.

Tuy nhiên, nếu các tổ chức, cá nhân vi phạm cố tình “chây ì”, không chấp hành, cơ quan chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm, đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, Tổ công tác đặc biệt tỉnh Kiên Giang kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp và xây dựng trên địa bàn TP Phú Quốc đã lập biên bản 79 căn nhà cất theo kiểu biệt thự trên diện tích đất rừng phòng hộ ở xã Dương Tơ.

Cụ thể, qua kiểm tra, Tổ công tác ghi nhận tại ấp Đường Bào, thuộc xã Dương Tơ (TP Phú Quốc) có nhiều tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có hành vi vi phạm, tổng diện tích gần 190.000 m2.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, đo đạc, thu thập hồ sơ, xác minh nguồn gốc đất và quá trình sử dụng đất đối với phần diện tích này. Đồng thời, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật và tiến hành thực hiện các biện pháp ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất do nhà nước quản lý.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm