Phát hiện tượng vua Hy Lạp không đầu

Bức tượng khổng lồ mất đầu của vị vua Hy Lạp được tìm thấy trong một ngôi đền cổ tại Ai Cập.

Suốt 5 năm qua các nhà khảo cổ đào bới xung quanh đền Taposiris Magna – cách thành phố Alexandria của Ai Cập khoảng 45 km về phía tây – với hy vọng tìm thấy mộ của nữ hoàng nổi tiếng Cleopatra và người tình của bà là tướng Marcus Antonius.

Phát hiện tượng vua Hy Lạp không đầu ảnh 1

Bức tượng không đầu mà các nhà khảo cổ tìm thấy tại đền Taposiris Magna. Ảnh: National Geographic

Mới đây họ tìm thấy một bức tượng bằng đá granite đen có chiều cao 1,8 m và không có đầu, National Geographic cho biết. Các chuyên gia cho rằng đây là tượng của vua Ptolemy IV vì họ thấy một tấm bảng khắc tên vị vua này gần bức tượng. Tấm bảng cũng được làm từ đá granite đen.

Ptolemy IV là một trong nhiều vị vua thuộc triều đại Ptolemy. Người sáng lập triều đại này tới từ Hy Lạp. Triều đại Ptolemy cai trị Ai Cập từ năm 332 tới năm 30 trước Công nguyên.

Ngoài bức tượng, nhóm chuyên gia khảo cổ còn tìm thấy một tấm bảng có chữ Hy Lạp và chữ tượng hình dưới móng ngôi đền. Những dòng chữ cho biết vua Ptolemy IV cai trị Ai Cập từ năm 221 tới năm 205 trước Công nguyên và chính ông ra lệnh xây ngôi đền.

Trước đây nhiều chuyên gia nghĩ ngôi đền được xây trong giai đoạn trị vì của vua Ptolemy II – người cầm quyền từ năm 282 tới năm 246 trước Công nguyên.

Theo VnExpress 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.