Phát hiện quả cầu sắt khổng lồ của nền văn minh thất lạc?

(PLO)- Theo tờ Telegraph, nhà khảo cổ học người Bosnia, Semir Osmanagic, đã khai quật được một khối đá hình cầu trong khu rừng gần thị trấn Zavidovici thuộc lãnh thổ Bosnia.

Ông cho biết quả cầu này có thể là quả cầu đá cổ nhất được bàn tay con người tạo ra. Nó có bán kính từ 1.2m đến 1.5m, và bên trong là lõi sắt hoàn toàn.

Tiến sĩ Osmanagic tin rằng quả cầu này chứng minh cho sự tồn tại của một nền văn minh tiên tiến thất lạc có niên đại hơn 1.500 năm.

Phát hiện quả cầu sắt khổng lồ của nền văn minh thất lạc? ảnh 1
Suad Keserovic phát hiện quả cầu gần làng Podubravlje (Nguồn: Telegraph)

Theo Tiến sĩ Sam Osmanagich, người đồng nghiên cứu với Semir, khu vực này từng có nhiều quả cầu hơn nữa trong thế kỷ 20. Chúng rõ ràng đã bị phá hủy trong thập niên 70 do tin đồn có vàng giấu ở bên trong.

Tiến sĩ Osmanagic, được biết đến như là "Indiana Jones của Bosnia," trở thành hiện tượng vào năm 2005 khi ông tuyên bố rằng một cụm đồi trong thung lũng Visoko thuộc Bosnia thực tế là công trường xây các kim tự tháp cổ đại có mạng lưới liên kết với đường hầm dưới lòng đất.

Phát hiện quả cầu sắt khổng lồ của nền văn minh thất lạc? ảnh 2
Quả cầu có bán kính từ 1,2 đến 1,5 m. Nguồn: Telegraph

Trong khi một số người chế nhạo tuyên bố của ông thì chính phủ Bosnia đã tài trợ cho phép tiến hành khai quật khu vực này. Nedzad Brankovic, Thủ tướng Chính phủ Bosnia tại thời điểm đó nói “Cả thế giới đã chế giễu chúng tôi... nhưng không có chính phủ nào có thể ngồi yên với những thứ xác thực”.

Anthony Harding, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà khảo cổ châu Âu, mô tả cuộc khai quật Visoko là “hoàn toàn ngớ ngẩn”, ông nói: “Quả thật có một số di chỉ khảo cổ trên đồi và tôi được biết là từ thời Trung cổ, có thể là Thời đại đồ đồng hay La Mã cổ đại.

Nhưng suy đoán rằng có một cấu trúc 12.000 năm tuổi bên dưới chắc chắn chỉ là hoang tưởng và bất cứ ai có kiến thức cơ bản về khảo cổ học hay lịch sử đều nhận ra điều đó”. Năm 2016, các nhà phê bình một lần nữa cùng nhau phê phán tuyên bố táo bạo của Tiến sĩ Osmanagic.

Thảo luận về các quả cầu ở Zavidovici, ông Mandy Edwards của Trường ĐH nghiên cứu về Khoa học Trái đất, Khí quyển và Môi trường tại Manchester, nói với tờ MailOnline rằng khối đá có thể không phải do con người chế tạo và đã được hình thành bởi sự "kết tủa của xi măng khoáng tự nhiên trong không khí với đá trầm tích” - gọi là quá trình “kết hạch”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.