Phát hiện bất ngờ về làng ‘tự tử’ ở Ấn Độ

(PLO)- Một loạt các vụ tự tử bí ẩn tại một ngôi làng nhỏ ở Ấn Độ khiến người dân tin rằng ngôi làng của họ đã bị những “con quỷ” khát máu theo ám. Tuy nhiên, kết quả điều tra từ các nhà khoa học đã đem đến một kết luận bất ngờ.

Theo hãng tin Sputnik hôm 8-5, ngôi làng Badi ở huyện Khargone, Ấn Độ trong vài tháng của năm nay đã chứng kiến hơn 80 vụ tự tử của người dân trong làng. Ngôi làng có quy mô nhỏ với dân số khoảng 2.500 người.

Vị trưởng làng Rajendra Sisodiya cho hay anh trai và mẹ của ông cũng nằm trong số 80 trường hợp tự tử trên. Người tiền nhiệm ông là người anh họ tên Jeevan cũng treo cổ kết liễu đời mình ngay trước ngôi nhà ông.

Một ngôi làng ở huyện Khargone, Ấn Độ. Nguồn: Sputnik

Ashok Verma, một quan chức địa phương là người được bổ nhiệm đứng đầu một ủy ban đặc biệt cho việc truy tìm căn cớ của vấn đề người dân trong làng tự tử hàng loạt trên.

“Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng và chúng ta cần phải hành động nhanh chóng. Người dân trong làng thiếu tự tin và động lực sống. Vì thế, chuyện tổ chức tư vấn, khuyên giải họ là hết sức quan trọng” - ông nói.

Trưởng làng Sisodiya cho hay ngôi làng này với 320 hộ gia đình nhưng hộ nào cũng có ít nhất một người thân tự tìm đến cái chết. Ông nói thêm rằng tỉ lệ tự tử trong làng ngày càng tăng là do sự  “hiện diện của ma quỷ” dẫn lối.

Tuy nhiên, sau quá trình điều tra, các nhà khoa học cho rằng những cái chết trên có thể liên quan tới thuốc trừ sâu, vốn được sử dụng rộng rãi trong các vụ mùa trồng cây bông ở khu vực lân cận của làng Badi.

Thuốc trừ sâu có thể gây nên chứng trầm cảm, thậm chí là bệnh tâm thần phân liệt, theo bác sĩ tâm thần Srikanth Reddy. Vị bác sĩ này còn nhấn mạnh rằng Trung Quốc cũng từng chấn động với các vụ tự tử ở những người nông dân sử dụng thuốc trừ sâu cách đây vài năm.

“Chứng trầm cảm không phải là điều mà người dân nơi đây có thể dễ dàng liên tưởng tới hoặc xác định được. Khi họ không thể tìm ra bất kỳ nguyên do gì, họ sẽ viện tới cách giải thích về sự xuất hiện của cái gọi là linh hồn ma quỷ” - RT dẫn lời bác sĩ tâm thần Reddy.

Huyện Khargone của Ấn Độ nằm trong danh sách một trong 250 vùng nghèo nhất và mê tín nhất ở Ấn Độ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.