Phân luồng giao thông tạm trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

(PLO)- Ô tô lưu thông trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình phải di chuyển theo lộ trình mới để phục vụ thi công giai đoạn 2 nút giao Phú Thứ gần Phủ Lý..

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết từ hôm nay, 17-7, các phương tiện lưu thông trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hướng Hà Nội về Ninh Bình, đến Km225+920, thấy biển R.301d “Các xe chỉ được rẽ phải” thì rẽ phải vào đoạn tuyến ra vào cao tốc vừa được xây dựng mới.

Di chuyển thêm 900m, khi thấy biển chỉ dẫn “Lối ra cao tốc; Lối vào trạm dừng nghỉ” (Km226+840) thì đi vào “lối ra cao tốc” để vào cao tốc về Ninh Bình; di chuyển theo “Lối vào trạm dừng nghỉ” nếu muốn vào trạm dừng nghỉ...

Việc điều chỉnh hướng di chuyển trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình nhằm phục vụ công tác thi công nút giao Phú Thứ. Ảnh: N.HÂN
Việc điều chỉnh hướng di chuyển trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình nhằm phục vụ công tác thi công nút giao Phú Thứ. Ảnh: N.HÂN

Ở chiều ngược lại, từ Ninh Bình về Hà Nội, khi thấy biển R.301d “Các xe chỉ được rẽ phải” (Km227+400), các phương tiện rẽ phải vào đoạn tuyến ra vào cao tốc vừa xây dựng mới.

Đi thêm 50m sẽ thấy biển chỉ dẫn “Lối ra cao tốc; Lối vào trạm dừng nghỉ” (Km227+300) thì đi tùy nhu cầu mà chuyển hướng để vào cao tốc về Hà Nội hoặc vào trạm dừng nghỉ.

Tại các đoạn tuyến khai thác tạm thời trên, phương tiện phải giảm tốc độ từ tối đa 120km/h, về 100km/h, 80Km/h, rồi duy trì không quá 60Km/h, cho đến khi trở lại đường cao tốc với biển hết giới hạn tốc độ.

Phương án tổ chức giao thông tạm thời này được ban hành để phục vụ thi công giai đoạn 2 dự án đầu tư xây dựng nút giao Phú Thứ và tuyến đường kết nối tại xã Tiên Hiệp, thành phố Phủ Lý, Hà Nam.

VEC lưu ý, các phương tiện lưu thông trên tuyến khi gặp sự cố hoặc phát hiện sự vụ, sự việc bất thường, đề nghị liên hệ nhân viên trực tổng đài qua số HOTLINE 1900 1838 (trực 24/24h) để tiếp nhận và xử lý thông tin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm