Phân luồng giao thông 3 đèo lên Đà Lạt trong kỳ nghỉ Lễ 2-9

(PLO)- Tỉnh Lâm Đồng thông tin chính thức việc phân luồng giao thông trên 3 đèo trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-8, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có thông báo hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh từ 31-8 đến ngày 3-9.

Đi đèo lên Đà Lạt nghỉ lễ Quốc khánh như thế nào thì đúng?
Đèo Bảo Lộc chỉ cấm xe tải chở khoáng sản trên 20 tấn lưu thông trong dịp lễ Quốc khánh. Ảnh: VT

Theo đó, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong nghỉ lễ từ 31-8 đến 3-9 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở Giao thông vận tải thông báo phương án tổ chức giao thông trên các đèo Prenn, Mimosa và Bảo Lộc như sau:

Tuyến đèo Prenn vào đèo Mimosa, tỉnh Lâm Đồng cho phép các phương tiện tham gia giao thông được lưu thông 02 chiều như phương án tổ chức giao thông hiện tại. Riêng đèo Prenn cấm ô tô tải lưu thông.

Thông báo cho biết thêm, tùy thuộc tình hình giao thông thực tế, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ chủ động, linh hoạt điều tiết giao thông giữa 02 tuyến đường đèo.

Trong khi đó, tuyến đèo Bảo Lộc sẽ thực hiện cấm xe ô tô tải có trọng tải toàn bộ trên 20 tấn (xe vận chuyển khoáng sản, vật liệu xây dựng, đất, đá...) lưu thông theo các khung giờ như sau:

Chiều lên từ huyện Đạ Huoai đi thành phố Bảo Lộc: Từ 10h00 đến 17h00 các ngày 31-8 và 1-9

Chiều xuống từ thành phố Bảo Lộc đi huyện Đạ Huoai: Từ 10h00 đến 17h00 các ngày 2-9 và 3-9.

Trong những ngày nghỉ lễ, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Khu Quản lý đường bộ IV chỉ đạo các đơn vị liên quan lắp đặt biển báo hiệu đường bộ tổ chức giao thông trên đèo Bảo Lộc theo phương án nêu trên.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Cảnh sát giao thông bố trí lực lượng tuần tra kịp thời chủ động, linh hoạt điều tiết, hướng dẫn, phân luồng giao thông phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo không để xảy ra ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm