Phải dừng hết các lò đốt chất thải rắn y tế một buồng

(PLO) – Theo quy chuẩn Việt Nam, lò đốt chất thải rắn y tế tối thiểu phải hai buồng mới đảm bảo môi trường.

Ngày 11-10, UBND TP Cần Thơ làm việc với đoàn khảo sát của Bộ Y tế về tình hình quản lý chất thải y tế và thực hiện cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp.

Báo cáo của Sở Y tế cho thấy, lượng chất thải y tế phát sinh trung bình gần bảy tấn/ngày. Trong đó, chất thải thông thường hơn sáu tấn, chất thải có thể tái chế hơn 200kg và chất thải lây nhiễm là 625kg. Theo đó, 100% các bệnh viện (BV) thực hiện phân loại, thu gom và vận chuyển rác theo đúng quy định.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại buổi làm việc với UBND TP Cần Thơ ngày 11-10. Ảnh: N.NAM

Hiện trên địa bàn TP có bảy lò đốt chất thải rắn y tế hai buồng tại các BV Đa khoa Trung ương, Quân y 121, Lao và bệnh phổi, Đa khoa quận Ô Môn, Đa khoa huyện Phong Điền và Vĩnh Thạnh. Có 65/85 trạm y tế trang bị lò đốt chất thải rắn một buồng, còn lại hợp đồng thu gom vận chuyển đến các BV để xử lý…

Phát biểu tại buổi làm việc, thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá việc xử lý chất thải rắn y tế của TP Cần Thơ nhìn chung đã làm đúng quy định. Cạnh đó, ông Long lưu ý TP về việc những cơ sở y tế nằm trong danh sách gây ô nhiễm môi trường thì cần phải giải quyết ngay. TP cũng cần quan tâm đến vấn đề xử lý chất thải rắn của các trạm y tế xã, phường và cơ sở y tế tư nhân nhỏ.

“Theo quy chuẩn chung phải loại bỏ lò đốt rác một buồng . Theo quy chuẩn Việt Nam tối thiểu phải có hai buồng đốt, một buồng đốt sơ cấp và một buồng đốt thứ cấp mới đảm về môi trường. Cần Thơ còn nhiều trạm y tế đang sử dụng lò một buồng. TP phải tính nhanh phương án dừng hết các lò đốt một buồng ở trạm y tế xã và tính phương án cho xử lý tập trung theo vùng” – ông Long lưu ý.

Ông Lê Văn Tâm – Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, vấn đề chất thải rắn nói chung với Cần Thơ là vấn đề hết sức phức tạp. TP đã có một bãi xử lý chất thải ở Ô Môn, một bãi chôn lấp ở Cờ Đỏ nhưng cả hai nơi này đều đang quá tải. Và hiện nay, TP đang đầu tư bãi xử lý chất thải ở Thới Lai quy mô hơn.

Qua buổi họp, ông Tâm chỉ đạo Sở Y tế tham mưu cho UBND TP sớm xử lý một số cơ sở không đảm bảo về môi trường; đề nghị các cơ sở y tế, các địa phương quan tâm tập trung xử lý môi trường trong cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp , tạo sự thân thiện, hài lòng cho người dân...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.