Nước biển Đà Nẵng có màu vàng hôi là do tảo

(PLO)- Việc tảo nở hoa sẽ ảnh hưởng đến các hệ sinh thái thủy sinh nói chung, quần thể thực vật phù du nói riêng và đến phát triển du lịch của TP.

Ngày 10-4, ông Lê Quang Nam, Giám đốc Sở TN&MT TP Đà Nẵng, đã có báo cáo gửi lãnh đạo TP Đà Nẵng kết luận về việc nước biển xuất hiện màu vàng, đen tại khu vực cửa sông Phú Lộc (quận Thanh Khê) kéo lên bãi tắm Xuân Thiều (quận Liên Chiểu).

Biển Đà Nẵng xuất hiện màu vàng, hôi từng khiến người dân lo lắng là do tảo. Ảnh: HẢI HIẾU

Theo ông Nam, ngày 25-3, lúc nước đổi màu đã lấy hai mẫu và ngày 26-3 lúc nước trở lại bình thường lấy tiếp hai mẫu. Kết quả quan trắc đã phát hiện loài tảo giáp: tripos furca (Ehrenberg), F.Gómez  thuộc chi tripos, họ ceratiaceae.

Báo cáo nhận định là tảo chưa ghi nhận có khả năng sinh độc tố nhưng có thể gây hiện tượng nở hoa với sinh khối lớn gây thiệt hại thông qua tác động gián tiếp như giảm nồng độ oxy, có thể gây hại tới các loài sinh vật khác như: gây nghẹt mang cá do suy kiệt nhanh nguồn oxy trong nước.

Theo ông Nam, những sự cố điển hình đã xảy ra ở một số nơi như: Tháng 7-2011 hiện tượng nở hoa với sinh khối lớn tại vịnh Hạ Long gây chết cá mú, cá hồng nuôi lồng; tháng 10-2016 hiện tượng tảo giáp nở hoa với sinh khối lớn đã gây chết tôm hùm non và cá bớp tại vịnh Vân Phong.

Giám đốc Sở TN&MT TP Đà Nẵng cho hay việc tảo nở hoa sẽ ảnh hưởng đến các hệ sinh thái thuỷ sinh nói chung, quần thể thực vật phù du nói riêng và đến phát triển du lịch của TP.

"Để có cơ sở cho việc cảnh báo sớm nhằm chủ động ứng phó, giảm thiểu các tác hại gây ra do tảo nở hoa trong khu vực biển Đà Nẵng, Sở TN&MT kính đề nghị UBND TP đồng ý chủ trương giao Sở KH&CN tuyển chọn đơn vị chuyên môn nghiên cứu thực hiện đề tài “điều tra, đánh giá hiện tượng nở hoa của vi tảo, xác định nguyên nhân chết của đối tượng thủy sinh khu vực ven biển Đà Nẵng và đề xuất biện pháp phòng ngừa” - ông Nam kiến nghị.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.