Nóng: Đường sắt tạm ngưng đôi tàu Bắc - Nam duy nhất

(PLO)- Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, ngành đường sắt thông báo tạm ngừng chạy tàu SE7/SE8 trên tuyến Hà Nội – TP.HCM.

Công ty CP vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, ngành đường sắt thông báo tạm ngừng chạy tàu SE7/SE8 trên tuyến Hà Nội – TP.HCM.

Cụ thể, tạm ngừng chạy tàu SE8 xuất phát tại ga Sài Gòn từ ngày 23-8 đến khi có thông báo mới.

Tương tự như vậy, tạm ngừng chạy tàu SE7 xuất phát tại ga Hà Nội từ ngày 25-8 đến khi có thông báo mới.

Hành khách có vé đi tàu SE7, SE8 bị tạm ngừng có thể liên hệ nhà ga, đại lý hoặc tổng đài 19001520 (Sài Gòn), 19000109 (Hà Nội) trước giờ tàu chạy để làm thủ tục bảo lưu vé.

Trường hợp hành khách không thể đến ga làm thủ tục trả vé do địa phương đang trong thời gian thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế người dân đi lại để phòng chống dịch thì hành khách được trả vé sau thời gian trên.

Sau khi tạm ngừng đôi tàu SE7/SE8 toàn bộ tuyến đường sắt tạm thời không còn chạy tàu khách.

Trước đó, ngành đường sắt đã thực hiện bốn chuyến tàu chuyên biệt đưa người dân từ vùng dịch về quê. Các chuyến tàu này chỉ chạy theo kế hoạch, chỉ đón khách tại một điểm đi như ga Sài Gòn và trả khách tại một điểm đến (ga đến tại địa phương). Hành khách lên tàu phải có giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính còn hiệu lực, về đến địa phương phải thực hiện cách ly tập trung.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm