Nóng: 103 tấn dược liệu đội lốt củ cải nhập vào Đà Nẵng

(PLO)- Số dược liệu này được mở tờ khai báo là củ cải, cà rốt, táo nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Chiều 22-6, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) đang phối hợp với Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Đà Nẵng và các lực lượng chức năng tiến hành khám xét 5 container thảo dược "đội lốt" củ cải, cà rốt...được nhập từ Trung Quốc vào Đà Nẵng.

Theo đó, số lượng hàng hóa dược liệu đội lốt củ cải, cà rốt...này lên tới trên 103 tấn.

Theo đó, ngày 14-6-2020, Công ty TNHH Thương mại XNK N.S (có địa chỉ tại Hải Dương) mở tờ khai nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Đà Nẵng hàng hóa, gồm: củ cải, cà rốt, táo ta, quả mơ, hạt điều.

Những mặt hàng này được sấy khô chưa qua chế biến, dùng làm thực phẩm để đun nước uống, ăn….hàng mới 100%, không nằm trong CITES.

Lực lượng chức năng kiểm tra container. Ảnh: BÙI TOÀN.

Số hàng này chứa trong 5 container được vận chuyển từ cảng HangPu (Trung Quốc) đến cảng Tiên Sa (Đà Nẵng).

Tuy nhiên, qua công tác phân tích kết hợp với cơ sở báo tin cho biết việc khai báo hàng hóa chứa 5 container trên không trung thực.

Hàng hóa thực chất là nguyên liệu làm thuốc chứ không phải là táo ta, quả mơ, hạt điều hay củ cải, cà rốt như khai báo ở trên. Đây là thủ đoạn khai báo gian dối của doanh nghiệp nhằm trốn tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng.

Nóng: 103 tấn dược liệu đội lốt củ cải nhập vào Đà Nẵng ảnh 2
Số hàng dược liệu được "đội lốt" củ cải, cà rốt nhằm qua mắt cơ quan chức năng. Ảnh: BÙI TOÀN.


Trước việc này, chiều 22-6, Cục Điều tra chống buôn lậu đề xuất phối hợp với Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Đà Nẵng tiến hành kiểm tra.
Lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện hàng hóa chứa trong 5 container trên không phải chỉ là táo ta, củ cải, cà rốt như doanh nghiệp khai báo mà phần lớn là thảo dược để làm thuốc.

Một lãnh đạo Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung cho biết : “Cơ quan kiểm định thuốc đang lấy mẫu vật để xác định tên hàng, công dụng. Đồng thời tiếp tục phối hợp điều tra xác minh để xử lý theo thẩm quyền”.

Theo lãnh đạo trên, dược liệu là nguồn nguyên liệu dùng làm thuốc chữa bệnh là mặt hàng nhạy cảm. Nếu nguyên liệu không bảo đảm tiêu chuẩn nhập khẩu được sử dụng làm thuốc chữa bệnh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng.
Ngoài ra, những quy định về tiêu chuẩn nhập khẩu dược liệu là rất chặt chẽ nên doanh nghiệp cố tình ngụy trang trong khai báo hòng qua mặt cơ quan chức năng để thông quan trót lọt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.