Những ngày ‘rực lửa’ trên công trường Dự án Đường dây 500kV mạch 3

(PLO)- Với khí thế “Tổ quốc cần điện như cơ thể cần máu”, cuối tháng 5-2024, hơn 600 kỹ sư, công nhân của Tổng công ty Điện lực Miền Nam (EVNSPC) xung phong hỗ trợ dựng cột Dự án Đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thời tiết nắng như “chảo lửa” của miền Trung trong 3 tháng 5, 6 và 7 với nền nhiệt độ thường xuyên ở mức 37-38 độ C, có ngày lên tới 39-40 độ C cùng với gió Lào thực sự là thử thách lớn đối với những kỹ sư, công nhân đang quen với thời tiết Nam Bộ.

Đảm nhận các vị trí trên địa bàn 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, những người “lính áo cam” của ngành Điện miền Nam không chỉ đối mặt với sự khắc nghiệt của thời tiết mà còn là những khó khăn khi lần đầu tham gia thi công đường dây 500kV, địa hình đồi núi phức tạp…

nhung-ngay-ruc-lua-tren-cong-truong-du-an-duong-day-500kv-mach-3.png
Anh Đàm Thanh Nhàn đến từ Công ty Điện lực Long An cho biết có những vị trí thi công ở trên núi cao, việc thi công cũng như vận chuyển vật liệu đều phải thực hiện thủ công bằng sức người.
nhung-ngay-ruc-lua-tren-cong-truong-du-an-duong-day-500kv-mach-3-2.jpg
Những người kỹ sư, công nhân của EVNSPC vốn quen thao tác trên lưới điện 110kV, việc thi công cột điện 500kV với chiều cao và khối lượng lớn hơn nhiều thực sự là một thử thách không nhỏ (Đường dây 500kV mạch 3 có 1177 vị trí cột, trong đó cột cao nhất là 145m, nặng 426 tấn).

Tuy nhiên, lực lượng xung kích của EVNSPC đã nỗ lực hết mình, vượt mọi khó khăn để khẩn trương thi công, giúp dự án hoàn thành đóng điện, khánh thành vào dịp Quốc khánh 2-9 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng.

Bên cạnh đó, sự quan tâm, động viên, chỉ đạo sát sao, kịp thời của lãnh đạo EVN, lãnh đạo EVNSPC cũng đã giúp anh em tự tin, an tâm hơn trong quá trình thi công.

nhung-ngay-ruc-lua-tren-cong-truong-du-an-duong-day-500kv-mach-3-3.png
Trong hơn 2 tháng tham gia “tiếp sức”, lực lượng xung kích của EVNSPC luôn nhận được sự quan tâm, động viên, chỉ đạo sát sao, kịp thời của các cấp lãnh đạo. Trong ảnh (phải): Ông Nguyễn Anh Tuấn - tổng giám đốc EVN - thăm, động viên lực lượng xung kích tại vị trí thi công.

Kết quả, lực lượng xung kích EVNSPC đã đóng góp trên 16.200 ngày công, hoàn thành thi công 25 vị trí trụ. Ngoài ra, còn hỗ trợ thi công tại 16 vị trí trụ, san lấp mặt bằng và bàn giao đơn vị thi công 2 vị trí trụ cũng như hỗ trợ lắp dựng hơn 30 cột cổng tại Trạm 500kV Thanh Hóa với tổng khối lượng vật tư lên đến hàng chục ngàn tấn.

nhung-ngay-ruc-lua-tren-cong-truong-du-an-duong-day-500kv-mach-3-4.png
Độ cao của trụ thép dao động từ 80-120m, có trụ cao đến 145m nặng 426 tấn không là trở ngại lớn đối với các anh em công nhân, kỹ sư của ngành Điện miền Nam.
nhung-ngay-ruc-lua-tren-cong-truong-du-an-duong-day-500kv-mach-3-5.png
Cờ tổ quốc tung bay trên các đỉnh trụ mà lượng xung kích EVNSPC đã thi công hoàn thành.

Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Phố Nối (tỉnh Hưng Yên) đến Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) dài khoảng 519 km, đi qua 211 xã, phường của 43 huyện, thị xã thuộc 9 tỉnh: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên; tổng mức đầu tư khoảng 22.356 tỉ đồng, gồm 4 dự án thành phần: Quảng Trạch - Quỳnh Lưu, Quỳnh Lưu -Thanh Hóa, Thanh Hóa - Nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 và Nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 - Phố Nối. Dự án dự kiến đóng điện, hoàn thành vào dịp Quốc khánh 2-9-2024

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm