Nhật Bản cho 5.000 CĐV vào sân xem bóng đá giữa dịch COVID-19

(PLO)- Một số môn thể thao tại Nhật Bản dự kiến sẽ mở cửa cho khán giả vào xem kể từ tháng 7.

Nhật Bản đang thực hiện nhiều biện pháp nới lỏng cách ly xã hội sau khi tình hình dịch bệnh COVID-19 của nước này có nhiều tiến triển khả quan. Từ ngày 19-6, Nhật Bản đã dỡ bỏ lệnh hạn chế đi lại giữa các địa phương.

Bên cạnh đó, chính phủ Nhật Bản cũng tiến hành đàm phán nhằm cho phép nhập cảnh đối với công dân những nước cơ bản khống chế được dịch như Úc, Thái Lan, Việt Nam,… Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cảnh báo, Nhật Bản sẽ chứng kiến một làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới nếu nước này chủ quan với dịch.

Theo website LĐBĐ châu Á (AFC), thể thao Nhật Bản đang lên kế hoạch trở lại. Người đứng đầu những môn như bóng chày, bóng đá của Nhật Bản tuyên bố sẽ cho phép khán giả vào sân sau khi đã tham khảo ý kiến từ các chuyên gia y tế.

Bóng đá Nhật Bản sẽ trở lại vào ngày 4-7. ẢNH: AFP

Ông Atsushi Saito, Ủy viên Liên đoàn bóng chày Nhật Bản chia sẻ trong một cuộc họp báo, “Chúng tôi sẽ xem xét đầy đủ tình hình hiện tại. Với quyết định của chính phủ, chúng tôi sẽ xem xét cho khán giả vào sân kể từ ngày 10-7 tới”.

Tương tự như vậy, chủ tịch J-League, Mitsuru Murai cho biết sẽ mở cửa cho khán giả vào sân xem các trận bóng đá kể từ ngày 10-7.

Các sân vận động sẽ cho phép tối đa 5.000 khán giả vào sân hoặc 50% sức chứa của sân. Các CĐV vào sân bắt buộc phải đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và không được “la hét” cổ vũ.

Vào thứ sáu tuần trước, môn bóng chày ở Nhật Bản đã thi đấu trở lại sau những cánh cổng đóng kín, không có khán giả.

Theo dự kiến, giải J-League sẽ nối bước bóng chày trở lại vào ngày 4-7. Các trận bóng đá tại J-League ban đầu vẫn chưa cho khán giả vào sân.

Trước đó, đại dịch COVID-19 đã khiến Olympic Tokyo 2020 bị hoãn cho đến mùa hè năm sau. Điều này khiến Nhật Bản rơi vào thế bị động và chịu rất nhiều thiệt hại về kinh tế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.