Ngày mai sẽ cưỡng chế cao ốc 'xây lố' 8B Lê Trực

(PLO)- UBND phường Điện Biên vừa có thông báo gửi chủ đầu tư cao ốc 8B Lê Trực (Công ty Cổ phần may Lê Trực, quận Ba Đình, Hà Nội) về việc thực hiện quyết định cưỡng chế phần xây dựng sai phép của tòa nhà này.

Thông báo do Chủ tịch UBND phường Điện Biên Trần Mạnh Quân ký, ghi rõ thực hiện Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 9-1-2016 của UBND quận Ba Đình về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế để thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng tại công trình số 8B Lê Trực.

Quyết định này giao cho Chủ tịch UBND phường Điện Biên tổ chức thực hiện việc cưỡng chế. Thời gian cưỡng chế bắt đầu từ 8 giờ ngày 6-3 và kéo dài cho đến khi kết thúc xử lý phần sai phạm, địa điểm cưỡng chế tại toà cao ốc “xây lố” 8B Lê Trực.

Thông báo này cũng yêu cầu chủ đầu tư thực hiện các yêu cầu của lực lượng thi hành quyết định cưỡng chế, chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí lập, thẩm định phương án phá dỡ, chi phí tổ chức cưỡng chế và chịu mọi thiệt hại phát sinh trong quá trình cưỡng chế phá dỡ phần công trình sai phạm.

Trước đó các cơ quan chức năng của Hà Nội đã kết luận tòa nhà 8B – Lê Trực đã xây dựng chiều cao vượt giấy phép 16 m (tương đương 5 tầng), đồng thời xây dựng không giật cấp đúng như hồ sơ thiết kế, với diện tích vượt quá giấy phép là hơn 6000 m2.

Sau đó, chủ đầu tư tòa nhà đã đưa phương án và triển khai tự phá dỡ phần xây dựng sai phép từ ngày 21-11-2015, tuy nhiên tiến độ rất chậm. Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đến cuối tháng12-2015, chủ đầu nhà 8B Lê Trực mới phá dỡ trung bình khoảng 10 - 15m2/ngày. Tổng diện tích phá dỡ sàn mái tum mới được khoảng 120m2.

Theo đề xuất của Sở Xây dựng, đầu tháng 1-2016, UBND TP Hà Nội đã có văn bản yêu cầu quận Ba Đình thực hiện biện pháp cưỡng chế đối với phần xây dựng sai phép của toà nhà.

Liên quan đến trách nhiệm của các cán bộ, công chức buông lỏng trách nhiệm quản lý, để xảy ra sai phạm tại tòa nhà 8B Lê Trực, đồng thời không cương quyết xử lý sai phạm trên, Sở Xây dựng Hà Nội và UBND quận Ba Đình đã tiến hành kỷ luật những cán bộ, nhân viên liên quan.

Tuy nhiên đến thời điểm này hình thức, mức độ kỷ luật vẫn chưa được các cơ quan trên công bố rộng rãi trên truyền thông để người dân nắm bắt, theo dõi, giám sát.

Chủ đầu tư cao ốc 8B Lê Trực đã triển khai phương án cắt ngọn phần sai phạm nhưng tiến độ rất chậm. Ảnh PV

Toà nhà 8B Lê Trực xây gần Lăng Bác. Ảnh PV

Toà nhà 8B Lê Trực đang được Chủ đầu tư che chắn, tự thực hiện tháo dỡ nhưng tiến độ rất chậm. Ảnh PV

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.