Ngắm cổ vật 3 miền hội tụ tại cố đô Huế

(PLO)- 147 cổ vật 3 miền được lựa chọn theo các sưu tập thuộc nhóm chất liệu như đồ pháp lam, đồ kim loại quý...được trưng bày tại điện Kiến Trung.

Ngắm cổ vật 3 miền
Từ ngày 22-6 đến ngày 21-7, du khách tham quan điện Kiến Trung (Đại nội Huế) sẽ được chiêm ngưỡng hàng trăm cổ vật 3 miền.
co-vat-3-mien-hoi-tu-o-co-do-hue-4.jpg
Triển lãm nằm trong khuôn khổ hoạt động của Festival Huế 2024 do Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế phối hợp với Hội Cổ vật TP Hồ Chí Minh cùng một số nhà sưu tầm trong nước tổ chức.
co-vat-3-mien-hoi-tu-o-co-do-hue-3.jpg
Đây là sự kiện nhằm tạo lập những hoạt động gắn với các thú chơi truyền thống lâu đời trong nhân gian, đồng thời tạo nên trải nghiệm mới cho người dân, du khách trong không gian di sản.
co-vat-3-mien-hoi-tu-o-co-do-hue-6.jpg
Súng thần công có niên đại vào năm Minh Mạng thứ 3 (1822). Đây là khẩu thứ 256 trong 300 khẩu súng thần công được đúc thời Minh Mạng, mệnh danh là Vũ Công Tướng Quân.
co-vat-3-mien-hoi-tu-o-co-do-hue-7.jpg
Triển lãm "Cổ vật hội tụ" có sự tham gia của 29 nhà sưu tập cổ vật với các cổ vật 3 miền.
co-vat-3-mien-hoi-tu-o-co-do-hue-8.jpg
Đây là các cổ vật, hiện vật được chế tác dưới thời Nguyễn, được sử dụng trong cung đình lẫn dân gian, do các tượng cục của triều đình chế tác; các cơ sở sản xuất trong nước thực hiện như đồ gốm cây Mai, đồ gỗ… hoặc được đặt hàng, được mua từ nước ngoài để sử dụng ở hoàng cung lẫn dân gian như một số đồ pháp lam, đồ sứ…
co-vat-3-mien-hoi-tu-o-co-do-hue-5.jpg
Ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, "Cổ vật hội tụ" hy vọng sẽ là không gian giao lưu, triển lãm để các nhà sưu tập, các bảo tàng, các nhà nghiên cứu gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ và tìm hiểu thêm về một chủ đề vô cùng hấp dẫn, đa dạng và mang tính đặc thù cao.
co-vat-3-mien-hoi-tu-o-co-do-hue-9.jpg
Ông Lê Thanh Nghĩa - Chủ tịch Hội Cổ vật TP Hồ Chí Minh cho rằng, Huế là vùng đất kinh đô của triều Nguyễn. Vì vậy, số lượng cổ vật của triều Nguyễn hiện còn được lưu giữ rất nhiều trong các bảo tàng, bộ sưu tập tư nhân.
co-vat-3-mien-hoi-tu-o-co-do-hue-10.jpg
"Nguồn cổ vật này nhận được sự quan tâm đặc biệt của các nhà sưu tầm cổ vật. Hy vọng trong thời gian tới sẽ có những cuộc triển lãm tương tự để các nhà sưu tập tư nhân có cơ hội giới thiệu bộ sưu tập của mình đến công chúng" - ông Nghĩa nói.
co-vat-3-mien-hoi-tu-o-co-do-hue-12.jpg
Du khách thích thú lưu lại những bức ảnh về cổ vật 3 miền hội tụ tại Huế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.