Nếu Ali Almoez là lậu thì Qatar có bị tước danh hiệu?

(PLO)- Nếu Ali Almoez cùng đồng đội Al Rawi dính án thì Qatar có bị tước danh hiệu vô địch?

Ali Almoez, cầu thủ xuất sắc giải, vua phá lưới Asian Cup 2019 vẫn đang là đối tượng điều tra của AFC theo cáo buộc của chủ nhà UAE. Nếu Ali Almoez cùng đồng đội Al Rawi dính án thì Qatar có bị tước danh hiệu vô địch?

Câu chuyện về việc UAE gửi phản đối bằng văn bản lên AFC tố cáo Qatar có hai cầu thủ đá lậu vẫn chưa kết thúc. Đó là cầu thủ xuất sắc nhất giải, vua phá lưới, kỷ lục gia Ali Almoez và hậu vệ Bassam Al Rawi vẫn được AFC tiếp tục làm việc.

HLV Felix Sanchez được học trò công kênh

Theo đó sau khi bị Qatar hủy diệt 4-0 ở bán kết, UAE đã quyết định gửi phản đối của mình bằng văn bản lên AFC tố rằng hai cầu thủ Qatar là Ali Almoez và Al Rawi chưa đủ chuẩn theo quy chế của AFC về cầu thủ nhập tịch.

Ali Almoez là người gốc Sudan, còn Al Rawi là người Iraq. Khi có giải cấp độ đội tuyển quốc gia họ mới sang Qatar khoác áo thi đấu, bình thường thì họ không sống ở Qatar. Theo quy chế nhập tịch của AFC thì cầu  thủ đó phải sống thường xuyên trong vòng năm năm tại quốc gia mà họ nhập tịch thì mới đủ chuẩn nhập tịch.

Ali Almoez, vua phá lưới, cầu thủ xuất sắc giải đang là đối tượng điều tra của AFC

UAE gửi phản đối lên AFC rằng AFC đã tạo ra hành lang pháp lý của cuộc chơi thì phải tôn trọng hành lang đó để mang lại sự công bằng cho tất cả các đội. Nếu AFC tạo ra quy chế cầu thủ nhập tịch mà làm lơ, chà đạp lên quy chế thì AFC phải là người chịu trách nhiệm với cơ quan cùng chức năng ở cấp độ FIFA.

Những gì UAE đề nghị giống như một lời buộc AFC phải làm việc tới bến và có trách nhiệm với vụ này.

Akram Afif là "vua dọn cỗ" với những đường chuyền ăn bàn cho đồng đội

Sau khi Qatar vô địch mà nếu như bộ phận “tư cách cầu thủ” của AFC vẫn tiếp tục điều tra. Câu hỏi đặt ra là nếu như Ali Almoes và Al Rawi vi phạm quy chế AFC về cầu thủ nhập tịch, cùng với đó là tuyển Qatar chịu trách nhiệm trực tiếp thì sao?

AFC cũng đã trả lời với báo chí quốc tế rất rõ ràng rằng, nếu thực tế qua điều tra có vấn đề vi phạm quy chế nhập tịch thì Qatar sẽ bị trừng phạt. Và trừng phạt cũng nói rất rõ là sẽ bị phạt ở những giải của tương lai, chứ không có chuyện tước danh hiệu. Hay nếu như giải đang diễn ra thì vẫn hết giải rồi trừng phạt ở các giải tương lai chứ không có chuyện loại đội vi phạm.

Thực tế UAE gửi yêu cầu lên AFC hai ngày sau khi họ thua Qatar ở bán kết và một ngày trước khi Qatar bước vào chung kết gặp người Nhật.

Rõ ràng là UAE cũng toan tính “chọc gậy bánh xe” Qatar rất dữ dội. Nhưng bất chấp những điều đó,thầy trò HLV Felix Sanchez đã ngoan cường san bằng tất cả để lên ngôi vô địch một cách đầy ấn tượng.

Trước khi UAE đá bán kết với Qatar thì UAE cũng chơi nhiều chiêu trò như không bán vé cho fan Qatar vào sân với lý do UAE đoạn tiệt ngoại giao với Qatar… Khi vào sân họ cũng bị Qatar đánh bại 0-4. UAE tiếp tục cay cú và tố Qatar dùng cầu thủ lậu…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.