Nâng đường Kinh Dương Vương:Đền 5,2 tỷ cho dân bị ngập

(PLO) – UBND quận Bình Tân, TP.HCM, đề xuất hỗ trợ một phần kinh phí nâng nền nhà cho 330 hộ dân dọc tuyến đường Kinh Dương Vương.

Ngày 13-7, UBND quận Bình Tân cho biết vừa qua quận đã thống kê thiệt hại và đề xuất mức hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Kinh Dương Vương.

330 hộ dân phải nâng nền sau khi đường Kinh Dương Vương được nâng sẽ được hỗ trợ. Ảnh: L. THOA

Với mục đích tạo điều kiện cho hộ gia đình, cá nhân dọc đường Kinh Dương Vương có khả năng sửa chữa, nâng cấp nhà ở để đảm bảo việc sinh hoạt, kinh doanh…., UBND quận Bình Tân đã kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường TP xem xét hỗ trợ một phần kinh phí nâng nền nhà ở cho hộ dân dọc đường này.

Với tổng số hộ dân đề nghị hỗ trợ là 330 hộ (254 hộ thuộc phường An Lạc, 76 hộ thuộc phường An Lạc A), với tổng số tiền dự kiến khoảng 5,2 tỷ đồng.

Vị đại diện UBND quận Bình Tân cho biết, đối với các hộ phải nâng nền từ 0,5m trở lên thì được hỗ trợ với mức giá san lấp 110.000 đồng/m3. Còn các hộ nâng dưới 0,5m thì được vận động tự chịu kinh phí sửa chữa. Hiện TP vẫn chưa phê duyệt phương án hỗ trợ này.

Dự án cải tạo và thoát nước đường Kinh Dương Vương, đoạn từ vòng xoay Mũi Tàu đến vòng xoay An Lạc hoàn thành và đầu năm 2017; ước tính ảnh hưởng hơn 500 hộ dân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm