MU chính thức công bố đội trưởng mới

(PLO)- Chỉ vài ngày sau khi Wayne Rooney ra đi, Manchester United đã chính thức công bố đội trưởng mới của CLB là Michael Carrick.

Rooney chính là đội trưởng của Man Utd ba năm qua. Tuy nhiên, tiền đạo 31 tuổi này vừa rời MU trở về mái nhà xưa Everton để thi đấu những năm cuối sự nghiệp. Ngay sau khi Rooney ra đi, MU đã công bố Carrick chính là đội trưởng mới.

Điều này cho thấy M.U chọn đội trưởng dựa vào kinh nghiệm, tầm ảnh hưởng và số năm thi đấu cho MU. Điều này là hoàn toàn hợp lý bởi hiện tại, Carrick chính là người thi đấu lâu năm nhất cho đội chủ sân Old Trafford.

Carrick sẽ là đội trưởng mới của MU.

Ngay sau khi nhận thông tin này, tiền vệ 35 tuổi đang tập huấn cùng MU tại Los Angeles Mỹ đã dành riêng cho kênh MUTV một buổi phỏng vấn. Carrick nói: “Đây là điều tuyệt vời và là vinh dự lớn khi tôi trở thành đội trưởng một CLB lớn như MU. Đây là mùa giải thứ 12 tôi ở MU, từ năm 25 tuổi đến bây giờ. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một cầu thủ kỳ cựu”.

“Để dẫn dắt, hướng các chàng trai, kể cả các cầu thủ trẻ là một điều tuyệt vời và là niềm vui thật sự của tôi. Tôi đến Man United đơn thuần là một cầu thủ bóng đá và bây giờ tôi là một fan hâm mộ lớn của đội bóng. Tôi đã trưởng thành ở đội bóng thân yêu này trong những năm qua và để có được vị trí này là điều rất đặc biệt với tôi” - Carrick cho biết.

Khi được phóng viên hỏi mình sẽ “quản lý” các cầu thủ như thế nào, sau khi thi đấu dưới thời những đội trưởng ở CLB như Gary Neville, Nemanja Vidic và Rooney và đội tuyển Anh như David Beckham, John Terry và Steven Gerrard, Carrick nói: "Tôi có “phong cách” riêng của tôi và sẽ không thay đổi. Sẽ là sai lầm nếu dựa vào phong cách của người khác”.

“Tôi sẽ không thay đổi theo kiểu đột nhiên la hét, gào thét tất cả mọi người. Phong cách của tôi không phải như thế. Tôi sẽ nói chuyện tôi cần phải nói theo cách thoải mái nhất. Tôi sẽ cố gắng đưa ra những dẫn chứng để nói chuyện với các cầu thủ” - Carrick chốt lại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.