Mặt trăng lớn nhất trong vòng hơn 20 năm qua

(PLO) – Mặt trăng sẽ được nhìn thấy ở trạng thái lớn hơn bình thường đến 30% trong tháng 8 và tháng 9.

Theo cơ quan khí tượng học của Anh Quốc, hiện tượng này tạm gọi là siêu trăng khi mặt trăng được nhìn thấy từ trái đất sáng và to hơn bình thường nhiều lần. Lúc này, khoảng cách giữa mặt trăng và trái đất được thu ngắn nhất, khi ở vị trí “cận điểm”, mặt trăng tiến gần đến trái đất hơn 50 triệu km.

Tiến sĩ Bill Cooke thuộc cơ quan không gian NASA của Mỹ cho biết siêu mặt trăng sẽ đi kèm với hiện tượng mưa sao băng và có thể được nhìn thấy ở nhiều nơi trên trái đất.

 Siêu trăng được nhìn từ đài quan sát Mount Wilson, California, Mỹ

Hiện tượng khí tượng đặc biệt này xuất hiện từ đêm qua, hiển thị rõ trong ngày mai. Nó xảy ra khi trời trong, cho dù mặt trăng đang ở thời điểm rằm tháng 7 rất sáng và lớn, kính thiên văn vẫn có thể ghi nhận đầy đủ sự xuất hiện của sao băng. Các mảnh sao băng này sẽ còn tiếp tục xuất hiện cho đến ngày thứ 4 của tuần này.

Mặt trăng lớn nhất trong vòng hơn 20 năm qua ảnh 2

Chiếc máy bay là một chấm nhỏ trên nền siêu trăng bên cạnh tòa nhà chọc trời ở Madrid , Tây Ban Nha

Hiện tượng siêu trăng cực đại được nhìn thấy vào đêm 12-8 và sẽ tái xuất hiện, với mức độ thấp hơn vào ngày 9-9. Thông thường, cứ 13 tháng thì mặt trăng sẽ tiến đến cận điểm với trái đất một lần. Tuy nhiên, năm nay là thời khắc mặt trăng được nhìn thấy lớn nhất trong vòng 20 năm qua, nó đạt đến kích thước lớn hơn bình thường từ 14 đến 30%.

Mặt trăng sáng rực rỡ trên cung điện cổ Mdina của đảo quốc Malta

Các nhà thiên văn học đã sẵn sàng để chụp lại hiện tượng này. Mặc dù được xem là hình ảnh kỳ thú tuyệt đẹp trên bầu trời nhưng kì thực siêu trăng sẽ kéo theo nhiều tác hại tự nhiên khác như nước biển dâng cao, thậm chí kích thích động đất và núi lửa trên mặt đất.

An Khương (theo Reuters)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.