Malaysia coi pháp sư ở sân bay là diễn viên hài

Malaysia coi vị pháp sư với màn nghi lễ ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur giống một diễn viên trong phim hài đồng thời bác bỏ thông tin ông được chính phủ mời đến. 

"Vị Bomoh (pháp sư) trình diễn những nghi lễ công khai tại Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur gần đây không do đảng BN, Umno hay bất cứ cơ quan chính phủ nào bảo trợ", Malaysia Kini dẫn lời ông Shahidan Kassim, Bộ trưởng thuộc Văn phòng Thủ tướng Malaysia, hôm qua cho biết. 

Thay vào đó, ông gọi vị pháp sư Ibrahim Mat Zin là một "diễn viên" đang bắt chước cố diễn viên P Ramlee trong bộ phim hài Do Re Mi. "Việc này như bộ phim của P Ramlee. Một bomoh đúng đắn làm lễ yên tĩnh, trong một căn phòng, không phải ở nơi công cộng. Nếu họ làm ở nơi công cộng, thì đó là một hành động tấu hài, không phải bomoh", ông Shahidan hôm qua cho biết. 

"Umno không làm những trò hề như thế này. Hiện chúng tôi đang xem xét mọi việc một cách nghiêm túc", ông nói. 

Ông Shaidan cũng cho biết chính phủ đang đặc biệt quan tâm đến việc tìm máy bay mất tích, bác bỏ những cáo buộc cho rằng Malaysia đang mất sự tín nhiệm khi xử lý khủng hoảng. "Bên không hài lòng duy nhất là truyền thông, vì vậy họ nghĩ ra những chuyện này. Không có nước nào bày tỏ sự không hài lòng với chúng tôi", ông nói. 

Pháp sư Ibrahim Mat Zin tuần qua đến Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur làm lễ hai lần, nhằm tìm chiếc máy bay số hiệu MH370 của Malaysia Airlines đang mất tích. Trong lần đầu làm lễ, ông sử dụng ống nhòm tre và rọ bắt cá. Lần thứ hai, ông cùng các trợ lý làm lễ với hai quả dừa, thảm, gậy, nước thiêng và giỏ. Bernama dẫn lời ông cho rằng "máy bay có thể vẫn còn trên không trung hoặc đã rơi xuống biển". 

Chính quyền Malaysia tuyên bố sẽ bắt ông Ibrahim nếu ông tái diễn hành động tại sân bay, vì cho rằng nó trái với những thuyết giảng của đạo Hồi. 

Theo Trọng Giáp (VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.