Mại dâm nam yêu cầu được công nhận

(PLO)- "Phải công nhận mại dâm nam là nghề để họ có thể tiếp cận các biện pháp ngăn chặn HIV/AIDS, góp phần thực hiện mục tiêu thanh toán HIV/AIDS vào năm 2030".

Người làm công việc phục vụ tình dục ở Zimbabwe thường là phụ nữ. Tuy nhiên, tại Hội nghị Quốc tế về AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục (ICASA) lần thứ 18 được tổ chức ở Zimbabwe, các đại biểu đã rất sửng sốt khi nghe đại diện Liên minh Công nghiệp Tình dục châu Phi Onkokame Mosweu phát biểu yêu cầu các nước công nhận mại dâm nam là một nghề.

Biểu tình đòi công nhận mại dâm là nghề ở châu Phi.

Báo Daily News (Zimbabwe) dẫn lời ông Onkokame Mosweu rằng phải chấm dứt tình trạng các mại dâm nam cũng như các mại dâm nữ bị phân biệt đối xử và lạm dụng.

Công nhận mại dâm nam là việc các nước châu Phi nên làm nếu thật sự muốn chấm dứt HIV/AIDS vào năm 2030 như mục tiêu đề ra. Một khi không còn bị phân biệt đối xử, người hành nghề mại dâm có thể tiếp cận các biện pháp ngăn chặn cũng như hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS.

Trong chỉ dẫn điều trị HIV công bố cuối năm 2015, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị các nước nên cho các nhóm người có nhiều nguy cơ nhiễm và lây lan HIV như những người hành nghề mại dâm chưa nhiễm HIV được tiếp cận chương trình phòng bệnh: mỗi ngày uống một viên thuốc để ngăn nhiễm HIV trong ngày đó.

Trong khi ông Onkokame Mosweu phát biểu: Các mại dâm nam đến từ các nước khắp châu Phi tập trung và tự do đi lại bên ngoài khu vực diễn ra hội nghị. Dù đòi hỏi mại dâm nam được công nhận là một nghề nhưng bản thân họ lại chủ ý tránh né truyền thông.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.