Lý do VĐV Triều Tiên không được nhận điện thoại Samsung

(PLO)-Nguyên nhân các VĐV Triều Tiên không được nhận điện thoại Samsung, tại Olympic Paris 2024 đã được Ủy ban Olympic (IOC) lý giải.

Theo tuyên bố từ người phát ngôn viên IOC cho biết: “Chúng tôi có thể xác nhận, các VĐV Triều Tiên không được nhận điện thoại Samsung”.

Nguyên nhân xuất phát từ việc Triều Tiên là quốc gia đang nhận các lệnh trừng phạt từ quốc tế, cấm không được cung cấp, bán và chuyển giao tất cả các công nghệ liên quan đến máy móc, trang thiết bị công nghiệp... cho quốc gia này. Và điện thoại thông minh do Samsung sản xuất là một trong những mặt hàng trong danh sách cấm.

Được biết, tập đoàn công nghệ Samsung của Hàn Quốc là một trong những nhà tài trợ chính tại Olympic Paris 2024. Đơn vị này đã dùng chiếc điện thoại Galaxy Z Flip6 thế hệ mới nhất, làm quà tặng cho VĐV các quốc gia tham dự Olympic (và cả Paralympic sau này).

VĐV Triều Tiên không được nhận điện thoại
Các tay vợt bóng bàn Triều Tiên chụp selfie nhưng không được nhận quà tặng là điện thoại Samsung. Ảnh: REUTERS

Theo dõi các buổi lễ trao huy chương, khán giả khắp thế giới không còn xa lạ với hình ảnh các VĐV cùng nhau selfie với chiếc điện thoại Z Flip 6. Đáng chú ý tại buổi lễ trao huy chương đôi nam nữ môn bóng bàn, 6 VĐV đại diện của các quốc gia Hàn Quốc, Triều Tiên và Trung Quốc đã cùng nhau tạo nên “bức ảnh tự sướng gây bão” gây sốt tại Hàn Quốc, được xem như biểu tượng đẹp của tinh thần thể thao Olympic.

Tại Thế vận hội 2024 ở nước Pháp, đoàn Triều Tiên có tổng cộng 14 VĐV tranh tài ở 7 môn thể thao. Ba ngày trước lễ bế mạc, Triều Tiên đã giành được 2 HCB và 3 HCĐ từ các môn quyền anh, nhảy cầu, bóng bàn và cử tạ.

Đây không phải lần tiên, các VĐV Triều Tiên không được nhận điện thoại, là quà tặng của nhà tài trợ Samsung. Tại Thế vận hội mùa đông 2018 tại Hàn Quốc, những tinh hoa của thể thao Triều Tiên cũng đối mặt tình cảnh tương tự khi không được nhận quà tặng là điện thoại Galaxy Note 8, lẫn việc không được mặc trang phục từ nhãn hàng thể thao Nike.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.