Lý do Liên hoan phim quốc tế Hà Nội thiếu vắng ngôi sao quốc tế

(PLO)- Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành bác thông tin về một số khách mời tham dự, ông cũng nêu các lý do khó mời ngôi sao quốc tế đến liên hoan phim. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 5-11, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII đã tổ chức buổi họp báo trả lời báo chí về các vấn đề liên quan.

Tại đây, ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII, cho biết vừa qua xuất hiện một số thông tin ngôi sao quốc tế đến Việt Nam dự liên hoan phim. Tuy nhiên, đó là những thông tin thất thiệt, không chính thống.

"Đấy là những thông tin không biết từ đâu ra, không phải thông tin chính thức từ ban tổ chức"- ông Vi Kiến Thành thông tin.

Ông Vi Kiến Thành cũng nói thêm rằng việc mời các ngôi sao quốc tế đến Việt Nam dự Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII luôn được ban tổ chức chú trọng và đặt ra từ đầu. Tuy nhiên, khi triển khai luôn gặp những khó khăn nhất định.

Liên hoan phim
Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh (thứ hai từ trái sang) trả lời câu hỏi của báo chí về Liên hoan phim. Ảnh: VT.

"Thứ nhất, thời gian tổ chức Liên hoan phim quốc tế Hà Nội thường tổ chức vào tháng 11 hoặc 12, đó là thời điểm các đạo diễn, nhà sản xuất, nghệ sĩ triển khai các dự án phim. Có những ngôi sao sẵn sàng đến dự liên hoan, nhưng vì vướng bận dự án phim nên không thể bỏ dự án của mình để đến Hà Nội.

Từ thực tế này, chúng tôi sẽ xem xét, nghiên cứu để báo cáo lãnh đạo Bộ VH-TT&DL để chọn lại thời gian tổ chức Liên hoan phim quốc tế Hà Nội. Tôi nghĩ chọn khoảng tháng 5 hoặc tháng 6 hàng năm sẽ phù hợp hơn, có cơ hội cho các ngôi sao điện ảnh đến dự các liên hoan phim.

Lí do thứ hai là trong quá trình mời các ngôi sao điện ảnh quốc tế đến dự liên hoan phim họ thường có các yêu cầu kèm theo. Ví dụ yêu cầu ở khách sạn 5 sao, di chuyển bằng vé máy bay hạng C... Những yêu cầu này ban tổ chức đều có thể đáp ứng được để mời khoảng 4 -5 ngôi sao quốc tế đến.

Nhưng yêu cầu thứ 3 là các ngôi sao quốc tế thường có 3 đến 5 thành phần đi theo nhưng nếu cũng phải dùng vé hạng C và ở khách sạn 5 sao thì rất khó cho các liên hoan phim tổ chức bằng ngân sách Nhà nước. Chúng tôi vẫn mong muốn là mời được các ngôi sao quốc tế đến dự, nhưng rất khó khăn để đáp ứng các yêu cầu nêu trên"- ông Vi Kiến Thành cho biết.

Với khẩu hiệu Điện ảnh Sáng tạo - Cất cánh, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII sẽ diễn ra từ ngày 7-11 đến ngày 11-11 tại Hà Nội. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào 19g50 ngày 7-11 tại Nhà hát Hồ Gươm và được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Lễ bế mạc và trao giải thưởng sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 11-11, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV2).

Theo Ban tổ chức Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII, từ hơn 500 bộ phim đăng ký tham dự, các ban sơ tuyển và chung tuyển của liên hoan phim đã tuyển chọn được 117 bộ phim của 51 quốc gia và vùng lãnh thổ để chiếu trong các chương trình phim của liên hoan phim.

Trong 117 phim có 65 phim nước ngoài và 52 phim Việt Nam, các phim đều đã được thẩm định về nội dung và cấp giấy phép phân loại phim.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.