Kluivert không còn sợ mất ghế ở đội tuyển Indonesia

(PLO)- HLV Patrick Kluivert chắc chắn có thể cảm thấy nhẹ nhõm với thành công của đội tuyển Indonesia khi chiến thắng Bahrain 1-0 ở vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á, nhưng ông thầy người Hà Lan tin rằng các học trò còn nhiều việc phải làm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau trận thắng Bahrain trên sân Gelora Bung Karno, cơ hội giành vé vào vòng chung kết World Cup 2026 khu vực châu Á của đội tuyển Indonesia vẫn còn rộng mở. Hiện tại, đội bóng của HLV Patrick Kluivert đang xếp thứ tư tại bảng C với 9 điểm. Con số này chỉ kém đội hạng ba Saudi Arabia 1 điểm và kém Úc đứng thứ hai 4 điểm. Trong khi đó, đội tuyển Nhật Bản, đội đã chắc chắn giành quyền tham dự World Cup 2026, đang hơn Indonesia 11 điểm.

Cơ hội đi tiếp của đội tuyển Indonesia vẫn còn, hoặc là nằm trong tốp 4 để tiếp tục góp mặt ở vòng loại thứ 4. HLV Patrick Kluivert sau trận ra mắt thảm bại trước Úc 1-5 đã thở phào nhẹ nhõm vì cơ hội của ông vẫn còn nguyên vẹn, nhưng cũng thừa nhận các học trò còn nhiều việc phải làm. Cũng cần biết sau trận thua tệ hại Úc, một bộ phần người hâm mộ Indonesia đã lên tiếng đòi sa thải ông thầy trẻ 48 tuổi người Hà Lan.

Nhà quan sát bóng đá quốc gia, Kesit Budi Handoyo, nhấn mạnh rằng HLV Patrick Kluivert cần lạc quan sau khi giành chiến thắng quan trọng trước Bahrain, sau trận ra mắt của ông đã kết thúc trong thảm họa. Trận thắng này cũng sẽ giúp củng cố niềm tin của đội tuyển Indonesia. Tuy nhiên, Kesit nhắc nhở rằng nhiệm vụ khó khăn của HLV Kluivert là phải đối mặt với hai trận đấu cuối cùng của bảng C với Trung Quốc và Nhật Bản.

đội tuyển Indonesia
Bóng đá Indonesia vẫn có nhiều niềm tin vào chiếc vé tham dự World Cup 2026. Ảnh: BL.

"Về mặt tinh thần, chiến thắng này chắc chắn rất quan trọng, đặc biệt là đối với Patrick Kluivert, người đã bắt đầu trận ra mắt bằng thất bại tan nát trước Úc", Kesit chia sẻ trên kênh YouTube Nusantara TV, "và trận thắng nhẹ Bahrain đã khiến Patrick Kluivert cảm thấy nhẹ nhõm. Vấn đề là Kluivert chuẩn bị như thế nào cho hai trận đấu cuối cùng với Trung Quốc và Nhật Bản".

Chuyên gia Kesit hy vọng HLV Kluivert có thể duy trì được đà phát triển của đội tuyển Indonesia sau trận thắng Bahrain. Vì nếu Jay Idzes và đồng đội có thể giành kết quả tốt trong 2 trận đấu cuối cùng của bảng C, thì cơ hội vào vòng chung kết World Cup 2026 của đội tuyển đỏ trắng sẽ càng rộng mở hơn.

Một nhà quan sát bóng đá khác, Yusuf Kurniawan, cho biết HLV Patrick Kluivert cần duy trì lối chơi cho đội tuyển Indonesia như trận thắng Bahrain. Theo ông Yusuf Kurniawan, đây là phương án phù hợp nhất để đối đầu với Trung Quốc trong trận đấu tiếp theo diễn ra trên sân nhà Gelora Bung Karno vào ngày 5-6. Không có lý do gì để Kluivert thay đổi chiến thuật.

kluivert-khong-con-so-mat-ghe-o-doi-tuyen-indonesia (1).png
HLV Kluivert cùng các học trò vẫn còn cơ hội cạnh tranh ở vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Ảnh: GETTY.

Yusuf Kurniawan chia sẻ: "Tôi nghĩ Kluivert không còn lựa chọn nào khác, không còn phương án nào khác, không còn lý do nào khác ngoài việc duy trì nhịp độ và tốc độ, cũng như đội hình của các cầu thủ khi đối đầu với Trung Quốc sau này. Đội tuyển Indonesia còn muốn thử nghiệm gì nữa? Điều đó đã được chứng minh trong cách tiếp cận hứa hẹn khi đối đầu với Bahrain. Đó chính là bản sắc và cách chơi của chúng tôi. Đừng quay lại, đừng làm bất cứ điều gì kỳ lạ nữa".

Yusuf Kurniawan giải thích rằng Patrick Kluivert chắc chắn đã rút ra được kinh nghiệm khi quyết định chơi cởi mở với Úc. Sau khi quay lại với lối chơi cũ, đội tuyển Indonesia đã chứng tỏ khả năng chiến thắng trước Bahrain: "Có vẻ như Patrick Kluivert và đội ngũ kỹ thuật của ông đã cân nhắc đến thất bại, và thay đổi cách chơi để mang về hiệu quả”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.