Kiểm điểm nhân viên Sentourist khoe thoát khỏi Đà Nẵng

(PLO)- Liên quan đến việc một nhân viên Sentourist đăng Facebook khoe tẩu thoát khỏi Đà Nẵng an toàn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương kiến nghị kiểm tra hoạt động lữ hành tại trụ sở chính.

Ngày 29-7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương cho biết đã kiểm tra Văn phòng đại diện của Công ty TNHH Thương mại- Dịch vụ Sentourist (phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) và đã có báo cáo ban đầu về vụ việc.

Hình ảnh trên trang Facebook cá nhân của ông Võ Hồng Phương trước khi bị xóa.

Theo báo cáo, ngày 26-7 công ty này tổ chức một đoàn khách với số lượng 16 người đi du lịch tuyến Bình Dương-TP.HCM- Đà Nẵng- Hội An (từ ngày 26 đến 29-7).

Vào ngày 27-7, ông Võ Hồng Phương (điều hành công ty) dùng tài khoản Facebook cá nhân tên “Phuong Sentourist” đăng dòng trạng thái: “Nửa đêm bỏ khách sạn 4 sao đưa đoàn tẩu thoát khỏi Đà Nẵng một cách an toàn. Và khách đang ở Huế. Cầu mong Cô vi đừng theo đoàn con ra Huế mộng mơ”.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Ngân- Giám đốc công ty Sentourist cho biết, do ông Phương dùng từ ngữ không chuẩn xác, đăng thông tin hoàn toàn không đúng sự thật nên đã gây hoang mang dư luận.

Ngay sau đó, lãnh đạo công ty đã yêu cầu ông Phương xóa dòng trạng thái và thông tin đính chính. Bên cạnh đó, phía công ty cũng sẽ tiến hành kiểm điểm với ông Phương.

Theo giải thích của bà Ngân, khi nghe thông tin diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp và việc các điểm du lịch tại Đà Nẵng không mở cửa nên khi vừa đặt chân đến Đà Nẵng, hướng dẫn viên đã đưa cả đoàn ra TP Huế để tiếp tục du lịch. Chứ không có việc nửa đêm đoàn bỏ trốn khỏi Đà Nẵng như anh Phương đăng tải.

Cả đoàn cũng khai báo y tế đầy đủ tại TP Huế, đảm bảo việc phòng chống dịch bệnh.

Ông Nguyễn Thanh Phong- Phó Giám đốc Sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương cho biết: Qua kiểm tra, Văn phòng đại diện của công ty đã xuất trình được các giấy tờ liên quan. Tuy nhiên, phía công ty vẫn chưa cung cấp được giấy phép kinh doanh lữ hành theo quy định.

“Chức năng của văn phòng đại diện là giao dịch và tiếp thị. Còn giấy phép kinh doanh lữ hành thuộc quản lý tại trụ sở chính. Chúng tôi sẽ có văn bản kiến nghị gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.HCM kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ lữ hành tại trụ sở chính của công ty này”- ông Phong cho biết.

Cũng theo ông Phong, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã yêu cầu văn phòng đại diện của công ty này chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động về lữ hành. Đồng thời, tuân thủ nghiêm các quy định về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.