Không để dự án đường nối Khánh Hòa - Lâm Đồng chậm tiến độ thêm

(PLO)- Đó là chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa khi tiến độ dự án liên vùng nối Khánh Hòa - Lâm Đồng đang rất chậm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-8, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp nghe báo cáo công tác giải phóng mặt bằng dự án đường giao liên vùng kết nối tỉnh Khánh Hòa với tỉnh Lâm Đồng.

Cuộc họp được tổ chức khi dự án đường nối Khánh Hòa – Lâm Đồng hiện đang chậm tiến độ, trong đó nan giải nhất là khâu giải phóng mặt bằng.

1.jpg
Chủ đầu tư dự án đường liên vùng nêu các khó khăn, vướng mắc dẫn đến chậm tiến độ. Ảnh: XH

Theo ông Phạm Văn Hòa, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa (BQLDA), chủ đầu tư dự án, dù báo cáo của đơn vị thể hiện con số các địa phương bàn giao hơn 50% mặt bằng nhưng không phản ánh đúng thực tế.

Ông Hòa nói con số mặt bằng hơn 50% là số đoạn sử dụng đường giao thông hiện hữu, chủ đầu tư chỉ việc tiếp nhận để thi công dự án (đất do nhà nước quản lý).

“Thực tế những đoạn cần mở rộng vẫn chưa có mặt bằng, còn những vị trí cần giải tỏa thì chưa có địa phương nào thực hiện xong mà chỉ mới dừng lại ở công tác đo đạc, niêm yết phương án bồi thường, giải tỏa”- ông Hòa nói.

Theo lãnh đạo các địa phương có dự án đi qua, đến nay chưa có trường hợp nào được phê duyệt bồi thường giải phóng mặt bằng.

Ngoài ra, dự án còn gặp các vướng mắc về vị trí các bãi đổ thải chưa phù hợp; chậm ban hành phương án tận dụng rừng; thiếu kinh phí di dời hệ thống đường ống cấp nước ở hai xã Khánh Sơn, Tây Khánh Sơn.

Lãnh đạo các địa phương lý giải nguyên nhân chậm trễ trong công tác bồi thường, giải tỏa do bỏ cấp huyện, trong khi đó chính quyền hành chính cấp xã mới chưa tiếp cận hết các hồ sơ.

nối Khánh Hòa.jpg
Dự án đường liên vùng nối Khánh Hòa - Lâm Đồng đang chậm tiến độ. Ảnh: XH

Ngoài ra, nhân lực thực hiện công tác này thiếu nghiêm trọng. Điều này dẫn đến dù đã hoạt động được gần hai tháng nhưng tiến độ giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm quốc gia nêu trên vẫn dậm chân tại chỗ.

Ông Trần Hòa Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh rà soát, chỉ đạo chi nhánh trung tâm phát triển quỹ đất các khu vực cử cán bộ phối hợp với UBND ba xã Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Tây Khánh Sơn gấp rút thực hiện các bước thu hồi đất phù hợp, đúng quy định.

Ông Nam chỉ đạo UBND ba xã nêu trên quyết liệt đôn đốc phòng liên quan khẩn trương thực hiện các bước trong quy trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc này phải hoàn thành trước 15-9 để chủ đầu tư có mặt bằng thi công dự án, không chậm trễ thêm.

Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM đã có bài phản ánh dự án đường liên vùng nối Khánh Hòa - Lâm Đồng chậm tiến độ. Theo đó, dù khởi công hơn 18 tháng nhưng đến nay dự án chưa xong công tác giải phóng mặt bằng.

Dự án đường liên vùng nối Khánh Hòa - Lâm Đồng dài gần 57 km, có tổng mức đầu tư hơn 1.920 tỉ đồng; thời gian thực hiện từ năm 2023 đến 2027.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm