Jannik Sinner có nguy cơ bị tước danh hiệu Mỹ mở rộng

(PLO)-Tay vợt số 1 thế giới, Jannik Sinner có nguy cơ bị tước danh hiệu Mỹ mở rộng nếu Cơ quan Chống Doping Thế giới (WADA) đệ đơn kiện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
bị tước danh hiệu Mỹ mở rộng
Sinner đối diện nguy cơ bị tước danh hiệu Mỹ mở rộng, nếu vụ anh dính doping vẫn chưa được khép lại. Ảnh: ATP

Hiện Cơ quan Chống Doping Thế giới (WADA) vẫn còn thời gian kháng cáo quyết định ITIA “tha bổng” cho nhà vô địch Mỹ mở rộng, dù tay vợt người Ý Sinner có kết quả dương tính với chất cấm steroid.

Chia sẻ chi tiết về thời hạn kháng cáo, WADA chỉ ra rằng, Bộ luật chống doping thế giới - bộ quy tắc toàn cầu cho thể thao quốc tế - cho phép cơ quan có trụ sở tại Montreal (canada) còn thời hạn ít nhất đến cuối tháng 9 để nộp đơn kháng cáo vụ Sinner dương tính với doping.

Được biết, WADA và Nado Italia (cơ quan chống doping của Ý) là hai đơn vị duy nhất có thể phản đối quyết định “tha bổng” Sinner từ tòa án độc lập, do Cơ quan Liêm chính Quần vợt quốc tế (ITIA) công bố vào ngày 20-8.

Trong khi đó, các quy định về doping nêu rõ, bất kỳ bên nào có quyền kháng cáo. Chẳng hạn như Nado Italia có 21 ngày để thực hiện, thì WADA sẽ có thêm 21 ngày nữa trước khi thời hạn kháng cáo của cơ quan này đóng hồ sơ.

sinner-dinh-chan-thuong-co-tay-2.jpg

Thứ Ba ngày 10-8 cũng đánh dấu ngày thứ 21, kể từ khi phán quyết “tha bổng” Sinner của hội đồng gồm ba thẩm phán ở London được công bố, nhưng Nado Italia vẫn chưa nộp đơn kháng cáo.

Tuy nhiên, chưa rõ thời hạn 21 ngày ban đầu đã hết hiệu lực vào ngày 10-8 hay chưa, bởi thời hạn chỉ được tính sau khi tất cả các bên đã nhận được phán quyết và các tài liệu. Theo ITIA, việc này có thể mất ít nhất vài ngày hoặc lâu hơn sau khi thông báo có hiệu lực.

Theo quy định của ITIA, “Thời hạn nộp đơn kháng cáo lên CAS là 21 ngày kể từ ngày bên kháng cáo nhận được quyết định liên quan”. Sau đó, WADA có thêm 21 ngày để nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) tại Lausanne, Thụy Sĩ.

Vào tháng 3, Sinner từng hai lần có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm steroid nhưng cuối cùng, tay vợt người Ý vẫn không bị cấm thi đấu dài hạn, sau khi ITIA xác định tân vô địch Mỹ mở rộng không có lỗi.

vo-dich-my-mo-rong.jpg
Sinner nâng danh hiệu Grand Slam thứ 2 tại Mỹ mở rộng 2024. Ảnh: ATP

Giải thích của Sinner được ITIA chấp nhận, do chất tăng cường hiệu suất (steroid) bị cấm vô tình xâm nhập vào cơ thể thông việc xoa bóp từ bác sĩ vật lý trị liệu. Người này đã sử dụng một loại thuốc xịt có chứa steroid để điều trị ngón tay bị đứt của mình.

Thế nhưng vụ việc Sinner dương tính với doping được giữ kín cho đến cuối tháng 8. Trước khi tay vợt số 1 thế giới Sinner đã đánh bại Taylor Fritz trong trận chung kết Mỹ mở rộng vào ngày 8-9.

Được biết, việc WADA đệ đơn kháng cáo có thể khiến Sinner bị tước danh hiệu Mỹ mở rộng nhưng tay vợt người Ý và luật sư đã cung cấp bằng chứng chi tiết được cho là đáng tin cậy để thuyết phục ITIA và các thẩm phán.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.