Iran ra lệnh cấm các đội thể thao

(PLO)- Iran cấm các đội thể thao của nước này tham dự các trận đấu ở các quốc gia "thù địch".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-3 (giờ địa phương), Iran đã tuyên bố cấm cử các đội thể thao tham dự các sự kiện ở các quốc gia bị coi là "thù địch", trước thềm trận đấu dự kiến ​​giữa một CLB Iran và một CLB của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tại Saudi Arabia.

Sự kiện này diễn ra gần một tháng sau khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran châm ngòi cho cuộc chiến ở Trung Đông vào ngày 28-2. Bộ Thể thao và Thanh niên Iran thông báo "việc các đội tuyển quốc gia và CLB có mặt tại các quốc gia bị coi là "thù địch" và không thể đảm bảo an ninh cho các vận động viên, thành viên đội tuyển Iran, sẽ bị cấm cho đến khi có thông báo mới", theo một tuyên bố được hãng tin ISNA đăng tải.

Lý do được đưa ra là "việc đăng tải một số tin tức về cuộc đối đầu giữa CLB Tractor và một đội đến từ UAE tại Saudi Arabia" trong khuôn khổ AFC Champions League. "Liên đoàn bóng đá Iran và các CLB sẽ phải thông báo cho Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) về vấn đề này để sắp xếp lại địa điểm thi đấu", thông báo cho biết thêm.

iran-world-cup.jpg
Iran đã giành vé dự World Cup 2026 nhưng vẫn chưa rõ họ có tham dự giải đấu hay không. ẢNH: EPA

Động thái này diễn ra vài tháng trước World Cup 2026, giải đấu do Mỹ, Mexico và Canada đồng đăng cai vào tháng Sáu. Iran đã giành quyền tham dự giải đấu, và các trận đấu của họ tại vòng bảng với New Zealand, Bỉ và Ai Cập dự kiến ​​sẽ được diễn ra ở Mỹ.

Trong một vụ việc gây chú ý hồi đầu tháng này, sáu cầu thủ và một thành viên ban huấn luyện của đội tuyển bóng đá nữ Iran đã xin tị nạn ở Úc sau khi từ chối hát quốc ca trong suốt giải Asian Cup. Điều này đã khiến Iran gọi họ là "kẻ phản bội". Năm người sau đó đã thay đổi quyết định và trở về Iran, trong khi hai người vẫn ở lại Úc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.