Hi hữu: Bị từ chối nhận hồ sơ làm hộ chiếu vì… mắt hí

(PLO)- Một công dân New Zealand gốc Á tên Richard Lee đã bị bác hồ sơ làm hộ chiếu chỉ vì… mắt hí.

Theo BBC, một công cụ nhận diện khuôn mặt do Bộ Nội vụ New Zealand sử dụng đã nhầm lẫn giữa mắt hí và “không mở mắt” dẫn đến trường hợp Richard Lee, một công dân New Zealand gốc Á, bị bác hồ sơ xin gia hạn hộ chiếu.

Chàng sinh viên 22 tuổi sau đó chia sẻ tấm ảnh hồ sơ xin gia hạn trực tuyến của anh bị từ chối lên mạng xã hội.

Bị từ chối nhận hồ sơ làm hộ chiếu vì… mắt hí

Hồ sơ xin gia hạn hộ chiếu của Richard Lee bị trả vì không hợp lệ do "không mở mắt". Ảnh: BBC

Theo đó, hệ thống nhận diện khuôn mặt tự động thông báo với chàng sinh viên 22 tuổi rằng bức ảnh mà anh chọn không hợp lệ vì… mắt không mở. Trong khi đó, nhìn bằng mắt thường có thể thấy bức ảnh hoàn toàn hợp lệ vì Lee chỉ là có đôi mắt hí.

Dù vậy chia sẻ với Reuters, Richard Lee cho biết: “Tôi không hề cảm thấy khó chịu bởi mắt tôi từ trước đến giờ vốn rất nhỏ, cộng thêm công nghệ nhận diện khuôn mặt còn khá mới và chưa tinh vi. Nó chỉ là một công cụ máy móc thôi. Tôi không thấy phiền”.

Sau khi liên hệ với Bộ Nội vụ New Zealand, chàng sinh viên kỹ sư hàng không vũ trụ đã được chấp nhận một tấm ảnh khác và đã gia hạn được hộ chiếu.

Một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ New Zealand tiết lộ rằng trung bình mỗi năm có tới 20% hồ sơ xin hộ chiếu trực tuyến ở nước này bị bác vì nhiều lý do khác nhau.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.