Hàng loạt xe chết máy trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

(PLO)- Công ty cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận vừa báo cáo về tình hình thực hiện công tác cứu hộ, vận hành tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Theo đó, tính đến 9 giờ ngày 6-2, trên toàn tuyến đã xảy ra 18 vụ va chạm giao thông, làm 30 người bị thương nhẹ. Bên cạnh đó, đơn vị đã cứu hộ 79 trường hợp xe bị hỏng, chết máy ra khỏi cao tốc; 217 trường hợp xe bị nổ lốp, vá lốp; 62 trường hợp hết xăng, hết dầu; hai trường hợp tài xế bị các vấn đề liên quan đến sức khỏe (đưa đến các trạm y tế).

Bên cạnh đó, đơn vị cũng chặn 501 trường hợp xe máy, không cho lên cao tốc; xử lý 18 trường hợp xe máy chạy trên cao tốc. Tổng các cuộc gọi báo sự cố đã tiếp nhận qua số hotline 1900.86.86.77 là 1.535 cuộc gọi.

Nhiều ngày nay, trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận thu hút đông đảo người dân đi lại. Theo đó, tình trạng ùn ứ, kẹt xe trên cao tốc này thường xuyên diễn ra. Trong đó, vào cao điểm trước tết Nguyên đán 2022, tuyến cao tốc này ùn ứ theo hướng từ TP.HCM về miền Tây. Ngược lại, từ mùng 5 tết trở đi, tuyến cao tốc thường xuyên kẹt xe theo hướng từ miền Tây về TP.HCM. Tuy nhiên, đây cũng là tuyến đường ngắn nhất, nhanh nhất rút ngắn lộ trình từ các tỉnh miền Tây về TP.HCM nên đây cũng là sự lựa chọn ưu tiên của các tài xế.

Công ty cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận cho biết trước tình trạng tai nạn giao thông, xe máy đi lên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận thì tình trạng ùn ứ này sẽ còn tái diễn.

Trước đó, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã chính thức thông xe và phục vụ người dân lưu thông dịp tết Nhâm Dần 2022 trong vòng 15 ngày (từ ngày 25-1 đến 10-2).

Sau ngày 10-2, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ tạm dừng lưu thông để tiến hành đánh giá các yếu tố kỹ thuật (nếu có). Đồng thời, chủ đầu tư sẽ tiếp tục hoàn thiện công trình, tiến hành nghiệm thu, hoàn thiện đầy đủ cơ sở pháp lý trước khi đưa vào vận hành chính thức.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm