Hà Nội phá dỡ tòa nhà 'Hàm cá mập'

(PLO)- Đêm ngày 19-6, Hà Nội chính thức phá dỡ tòa nhà “Hàm cá mập” để chỉnh trang, cải tạo lại quảng trường Đông Kinh – Nghĩa Thục.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khoảng 10 giờ đêm 19-6, lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm đã chính thức tiến hành phá dỡ toà nhà “Hàm cá mập” để lấy mặt bằng phục vụ dự án cải tạo, chỉnh trang lại quảng trường Đông Kinh – Nghĩa Thục.

Đơn vị phá dỡ đã huy động nhiều thiết bị chuyên dụng như máy cẩu, xe nâng được đưa lên tầng thượng tòa nhà số 1-3-5 Đinh Tiên Hoàng nhằm phục vụ quá trình phá dỡ. Trước đó, khu vực này đã được rào chắn để đảm bảo an toàn thi công.

Trao đổi với PLO, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho biết do toà nhà bị phá dỡ nằm ngay ở vị trí kết nối giữa hồ Gươm và phố cổ, khu phố sầm uất, tập trung đông đảo khách du lịch nên phương án, biện pháp phá dỡ được thực hiện rất cẩn trọng, đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu tối đa tác động đến cảnh quan môi trường khu vực.

ham-ca-map-1.jpg
Đơn vị phá dỡ toà nhà "Hàm cá mập" cẩu máy xúc lên nóc toà nhà để phục vụ công tác phá dỡ. Ảnh: TP

UBND quận Hoàn Kiếm cho biết việc phá dỡ tòa nhà là một phần trong kế hoạch cải tạo, chỉnh trang không gian quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục. Đây là khu vực kết nối hai đô thị di sản quan trọng của thủ đô: khu hồ Hoàn Kiếm - đền Ngọc Sơn ở phía nam (được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt) và khu phố cổ ở phía Bắc (di tích quốc gia).

Phương án cải tạo quảng trường được Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội nghiên cứu kỹ lưỡng và lấy ý kiến các bộ, ngành trung ương, Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch thành phố trước khi triển khai.

Việc đầu tư được chia thành hai phân kỳ. Phân kỳ 1 gồm năm hạng mục chính gồm phá dỡ tòa nhà “Hàm cá mập”; Di dời trạm biến áp tại tầng 1 tòa nhà; Chỉnh trang tòa nhà Hapro (số 7-9 Đinh Tiên Hoàng); Cải tạo mặt đứng, mái che, biển hiệu của các công trình trên các tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, Cầu Gỗ, Hàng Đào; Chỉnh trang nhà hàng Thủy Tạ; tổ chức lại giao thông đường Đinh Tiên Hoàng theo hướng hạn chế phương tiện cơ giới và phát huy không gian đi bộ ven hồ.

ham-ca-map-2.jpg
Máy móc được huy động để phá dỡ toà nhà "Hàm cá mập".

Sau khi hạ giải tòa nhà “Hàm cá mập”, khu vực này sẽ trở thành không gian công cộng gắn với các dịch vụ du lịch và văn hóa phục vụ người dân, du khách. Quận Hoàn Kiếm cho biết toàn bộ các nội dung thuộc phân kỳ 1 được triển khai từ tháng 5 và hoàn thành trong tháng 8-2025.

Phân kỳ 2 sẽ tập trung vào các hạng mục chuyên sâu hơn như nghiên cứu phát triển không gian ngầm quảng trường; chỉnh trang toàn bộ lớp nhà mặt phố xung quanh quảng trường; cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật nhằm tương xứng với vai trò, vị thế của khu vực hồ Hoàn Kiếm - trái tim văn hóa của thủ đô.

Kế hoạch cũng bao gồm việc bổ sung trang thiết bị đô thị hiện đại, phù hợp với chức năng và hoạt động của quảng trường, đồng thời đảm bảo giữ gìn cảnh quan và giá trị văn hóa - lịch sử đặc biệt của khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm