Hà Nội đòi lại 53 ha mặt bằng đã cho thuê để làm công viên

(PLO)- Chính quyền quận Hà Đông, Hà Nội đang tiến hành đòi lại gần 53 ha mặt bằng đã cho thuê để triển khai xây dựng công viên văn hóa, thể thao theo quy hoạch.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND quận Hà Đông vừa có quyết định chấm dứt hợp đồng đối với 11 nhà đầu tư thuê 52,87ha đất vốn được quy hoạch làm khu công viên văn hóa - vui chơi, giải trí - thể thao.

Theo đó, quận Hà Đông yêu cầu 11 nhà đầu tư dừng khai thác, trả lại mặt bằng để địa phương chuẩn bị xây dựng Khu công viên văn hóa - vui chơi, giải trí - thể thao. Dự kiến sáng 10-12, quận sẽ làm hàng rào tôn quây quanh khu đất.

Trước đó, vào năm 2015, UBND Hà Nội có văn bản chấp thuận cho Hà Đông quản lý, sử dụng, tạm khai thác chống lấn chiếm với diện tích đất đã giải phóng mặt bằng thuộc khu đất này. Trên cơ sở ấy, Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hà Đông, đơn vị được giao trực tiếp quản lý, đã ký hợp đồng cho thuê mặt bằng với 12 đơn vị.

Một cơ sở thuê mặt bằng trên đất quy hoạch làm công viên tại quận Hà Đông. (Ảnh: TP)

Một cơ sở thuê mặt bằng trên đất quy hoạch làm công viên tại quận Hà Đông. (Ảnh: TP)

Đến năm 2022 này, Hà Nội ra văn bản yêu cầu quận Hà Đông dừng việc tạm khai thác mặt bằng đất, đồng thời khẩn trương lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư xây dựng công viên phân kỳ 1 bằng vốn đầu tư công.

Tháng 11-2022, Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hà Đông đã thanh lý xong hợp đồng thuê mặt bằng với 1 đơn vị. 11 nhà đầu tư còn lại chưa thực hiện việc di chuyển tài sản và bàn giao mặt bằng theo yêu cầu.

UBND quận Hà Đông đang yêu cầu các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động, thuyết phục các đơn vị thuê mặt di chuyển người, tài sản ra khỏi khu vực, bàn giao mặt bằng cho địa phương quản lý.

Đại diện UBND quận Hà Đông cho biết thêm, sau khi hàng rào tôn được thi công, UBND hai phường Hà Cầu, Kiến Hưng cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ xây dựng và tổ chức thực hiện phương án quản lý quỹ đất, chống tái lấn chiếm đối với diện tích đất do các đơn vị bàn giao mặt bằng. Có thể địa phương sẽ lập chốt bảo vệ, phân công lực lượng túc trực…

Quận cũng giao Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ động phối hợp với các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc di chuyển tài sản ra khỏi khu đất đã cho thuê trước đó.

Dự án Khu công viên văn hóa - vui chơi, giải trí - thể thao quận Hà Đông được tỉnh Hà Tây cũ phê duyệt quy hoạch trên địa bàn phường Hà Cầu và Kiến Hưng từ năm 2008, có diện tích 96,7ha. Dự án được quy hoạch nhằm đáp ứng yêu cầu về việc tạo lập một không gian sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao, công viên cây xanh vui chơi giải trí.

Sau khi sáp nhập Hà Tây và Hà Nội, UBND Hà Nội giao cho quận Hà Đông triển khai dự án. Tuy nhiên, dự án vẫn chưa thể triển khai do chưa lựa chọn được nhà đầu tư.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm