Giao thông khu vực gần cầu Sài Gòn rối rắm

(PLO)- Sau khi tiến hành khởi công đường Nguyễn Hữu Cảnh và đóng nút giao thông tại đường Điện Biên Phủ - Nguyễn Văn Thương, giao thông tại đây trở nên rối rắm.

Vào giờ cao điểm cả sáng và chiều tối, tại khu vực phía Đông TP.HCM như đường Nguyễn Hữu Cảnh, Điện Biên Phủ, Ung Văn Khiêm, Xô Viết Nghệ Tĩnh và các tuyến đường xung quanh đều bị kẹt xe nghiêm trọng. Trong đó, nghiêm trọng nhất là đường Ung Văn Khiêm.

Nguyễn Hữu Cảnh kẹt xe kéo dài. 

Hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau.

Tuy Sở GTVT TP.HCM đã đưa ra lộ trình cụ thể để hướng dẫn người dân di chuyển khỏi bị kẹt xe, song ghi nhận của PV cho thấy rằng kẹt xe đang bị nghiêm trọng hơn ngày thường.

Tại nút hàng xanh cũng ùn ứ nghiêm trọng.

Dạ cầu Sài Gòn bị ùn tắc.

Bắt đầu từ 17 giờ, tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, toàn bộ phương tiện ùn ùn kéo về.

Đa phần lượng phương tiện đó đều di chuyển qua dạ cầu Sài Gòn để di chuyển về đường Ung Văn Khiêm. Từ đó, các phương tiện này sẽ tản ra nút giao hàng xanh, Xô Viết Nghệ Tĩnh, quốc lộ 13. Chính vì vậy, những tuyến đường xung quanh đều kẹt.

Ngoài 17 giờ, giao thông bị xung đột tại nút Hàng Xanh này.

Bên cạnh đó, nút giao Điện Biên Phủ - D1 bị đóng lại khiến nhiều phương tiện không có lối thoát về hướng Điện Biên Phủ. Vì thế, toàn bộ phương tiện đều đổ dồn về nút Hàng Xanh khiến khu vực này kẹt xe nghiêm trọng.

Càng tối thì càng kẹt xe nghiêm trọng.

Tới 20 giờ thì tình hình giao thông ổn định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm