Gần 6.000 fan Argentina bị cấm theo chân Messi

(PLO)- Chính quyền Argentina phối hợp với chủ nhà World Cup 2022 ngăn chặn gần 6.000 CĐV đến Qatar.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Một cổ động viên chạy vào sân xin chữ ký Messi. Ảnh: GETTY
Một cổ động viên chạy vào sân xin chữ ký Messi. Ảnh: GETTY

Chính quyền thành phố Buenos Aires - thủ đô Argentina cho biết, các cổ động viên bạo lực tham gia vào các hiệp hội bất hợp pháp và thậm chí là những người nợ thuế… bị liệt vào danh sách không được phép vào các sân vận động tại Qatar.

Trong cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh địa phương, Bộ trưởng Tư pháp và An ninh thành phố - Marcelo D'Alessandro cho biết: “Chúng tôi muốn mang lại yên bình cho bóng đá và loại những kẻ ưa bạo lực ra khỏi các sân vận động.

Những kẻ bạo lực ở đây và ở Qatar. Họ bị đưa vào danh sách các barras (cổ động viên quá khích), tham gia vào các hành vi bạo lực, cho các hiệp hội bất hợp pháp như ‘trapitos’ (các băng đảng đường phố bị cấm) hay nợ tiền cấp dưỡng (từ cha mẹ ly hôn)”.

Để thực hiện việc kiểm soát ở Qatar, ông D'Alessandro cho biết thêm: “Như những kỳ World Cup trước, các phái đoàn của các cơ quan cảnh sát quốc gia sẽ được cử đến làm việc, cùng với các cơ quan an ninh của Qatar”.

Vào tháng 6, bộ an ninh quốc gia đã ký một thỏa thuận hợp tác với đại sứ quán Qatar, nhằm ngăn chặn những hooligan Argentina bị nhắc tên thường xuyên tham dự World Cup 2022.

Trong số 6.000 người Argentina bị cấm vào các sân vận động ở Qatar, D'Alessandro cho biết, có khoảng 3.000 người là “barrabravas” đã bị cấm tham dự các giải đấu quốc nội.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.