Euro 2016, nói chuyện Platini

(PLO)- Platini không ngờ rằng nước Pháp lại đăng cai Euro, nhưng ông chỉ đến khán đài cổ vũ với tư cách phó thường dân.

Cách đây mấy mươi năm, vào mùa Euro 84 khi Pháp đăng cai chủ nhà thì chân sút Platini lại làm nên chuyện khi nắm giữ kỷ lục vua phá lưới với 9 bàn mà chưa một cầu thủ nào vượt qua được.

Trước thềm khai mạc vòng chung kết Euro 2016 thì cựu chủ tịch LĐBĐ châu Âu Platini vẫn nuôi hy vọng kiện lên Tòa án Thể thao Quốc tế (CAS) mong được trắng án để về phục vụ Euro 2016 với tư cách ban tổ chức chủ nhà lẫn giải UEFA nhưng bất thành.

Nhưng ít ai biết rằng cổ động Platini bình thường kia lại là người kiến tạo nên giải đấu Euro ngày nay.

Platini - người thiết kế nên VCK Euro 24 đội có chất lượng dường như ngang ngửa nhau.

Chính Platini là người thay đổi số lượng đội tại vòng chung kết Euro từ 16 đội lên 24 đội. Nhiều người hoài nghi sự đột biến số lượng đội bóng sẽ khiến chất lượng Euro giảm sút nhưng ông cho rằng do tương quan các đội của bóng đá châu Âu không chênh lệch cao nên việc tăng thêm 8 đội bóng là không vấn đề gì.

Bằng chứng là những đội bóng nhỏ như Albania, Iceland, Bắc Ireland, Wales… đều đã mang lại thi vị, tinh thần “chiến đấu quả cảm” tại giải đấu này.

Kỷ lục vua phá lưới  Euro 84 với 9 bàn của Platini ngày ngay vẫn là một cột mốc khó đánh đổ của những... hậu bối.

Cũng chính Platini là người khởi xướng lên việc xét đối đầu trực tiếp giữa các đội sau khi xong vòng đấu bảng từ Euro 2012. Điều này đã loại được những tiêu cực nảy sinh tại những trận đấu cuối cùng vòng bảng và giảm thiểu mức thấp nhất chuyện các đội buông hoặc “giết" nhau như các kỳ Euro trước đó gặp phải.

Chưa hết, Platini còn ấp ủ việc xóa án phạt “3 trong 1” khi phạm lỗi trong vùng cấm. Nhưng chuyện này vẫn chưa được FIFA, cơ quan quyền lực nhất của bóng đá chấp thuận.

Platini vốn là danh thủ dày dặn kiến thức bóng đá, cũng như quản trị giỏi nhưng rất tiếc, ông đã bị loại khỏi đời sống bóng đá ít nhất sáu năm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.