Dự án BOT Cai Lậy chính thức thu phí lúc 7 giờ sáng ngày 7-10

(PLO)- Tổng Cục Đường bộ vừa có văn bản chấp thuận cho Công ty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang tổ chức thu phí chính thức tại dự án BOT Cai Lậy từ 7 giờ 00 phút sáng 7-10.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng Cục Đường bộ vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Tiền Giang, Công ty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang về việc cho phép Công TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang được tổ chức thu phí tại trạm thu phí Km1999+300, QL1 tỉnh Tiền Giang và trạm thu phí Km2+685 tuyến tránh thị xã Cai Lậy, Tiền Giang từ 7 giờ ngày 7-10 để hoàn vốn cho dự án đầu tư xây dựng công trình QL1 đoạn tránh thị xã Cai Lậy và tăng cường mặt đường đoạn Km1987+560 – Km2014+000, tỉnh Tiền Giang theo hình thức hợp đồng BOT.

Về mức giá thu phí tại dự án được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT ngày 15-11-2016 và Thông tư số 28/2021/TT-BGTVT ngày 30-11-2021 của Bộ GTVT; văn bản của Tổng Cục Đường bộ về việc mức giá thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ tại hai trạm thu phí của dự án.

Trạm thu phí BOT Cai Lậy trên QL1. Ảnh: Đ.HÀ

Trạm thu phí BOT Cai Lậy trên QL1. Ảnh: Đ.HÀ

Cụ thể, giá vé tại trạm thu phí ở QL1 (theo mức thuế VAT 8%) thấp nhất là 14.000 đồng/lượt, cao nhất là 118.000 đồng/lượt. Giá vé dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm thu phí tuyến tránh (theo mức thuế VAT 8%) thấp nhất là 24.000 đồng/lượt, cao nhất là 137.000 đồng/lượt.

Việc thu phí tại dự án BOT Cai Lậy được áp dụng theo hình thức thu liên trạm, xe đi qua 2 trạm chỉ thu tiền 1 trạm.

Riêng xe cá nhân của người dân ở 41 xã, phường nằm trong bán kính 10 km quanh trạm thu phí thuộc thị xã Cai Lậy và 3 huyện Cái Bè, Cai Lậy, Tân Phước được miễn vé qua trạm. Xe kinh doanh sẽ được áp dụng chính sách giảm giá vé.

Tổng Cục Đường bộ giao Công ty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang tổ chức thu phí dự án phải đảm bảo đúng quy định, đảm bảo an toàn giao thông, không để xảy ra mất an ninh trật tự, tránh ùn tắc giao thông….

Đồng thời tổ chức thông báo, công khai thông tin, niêm yết giá dịch vụ sử dụng đường bộ, thời gian bán vé theo quy định.

Phương tiện qua trạm thu phí BOT Cai Lậy trên QL1. Ảnh: Đ.HÀ

Phương tiện qua trạm thu phí BOT Cai Lậy trên QL1. Ảnh: Đ.HÀ

Tổng Cục Đường bộ cũng đề nghị UBND tỉnh Tiền Giang chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương phối hợp nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, tránh ùn tắc giao thông, bảo đảm không xảy ra các hiện tượng tiêu cực, cản trở, gây phiền hà trong hoạt động thu phí tại dự án BOT Cai Lậy.

Theo đó sau 5 năm tạm dừng, dự án BOT Cai Lậy bắt đầu thu phí thử nghiệm vào 13 giờ ngày 25-9.

Ông Lê Trung Duy – Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang cho biết, sau 5 ngày thu phí thử nghiệm thuận lợi, tình hình an ninh trật tự trên tuyến và khu vực các trạm thu phí ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông.

Cũng theo ông Duy, việc thu phí thử nghiệm sẽ kéo dài đến 18 giờ ngày 5-10 sẽ dừng, để tiến hành dọn dẹp, vệ sinh lại xung quanh khu vực trạm trước khi tổ chức thu phí chính thức vào 7 giờ sáng ngày 7-10.

Trạm thu phí BOT Cai Lậy trên tuyến tránh thị xã Cai Lậy. Ảnh: Đ.HÀ

Trạm thu phí BOT Cai Lậy trên tuyến tránh thị xã Cai Lậy. Ảnh: Đ.HÀ


Dự án BOT Cai Lậy được chia làm hai hợp phần chính gồm: hợp phần tăng cường mặt đường QL1, đoạn qua tỉnh Tiền Giang dài hơn 26km và đầu tư xây dựng tuyến tránh thị xã Cai Lậy dài 12km theo hình thức hợp đồng BOT.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 1.380 tỉ đồng, gồm tuyến tránh hơn 680 tỉ đồng, phần tăng cường mặt đường QL 1 trên 379 tỉ đồng, hạng mục trạm thu phí 100 tỉ đồng và chi phí giải phóng mặt bằng hơn 219 tỉ đồng.

Dự án khởi công năm 2014, hoàn thành năm 2017, bắt đầu thu phí từ ngày 14-8-2017. Tuy nhiên, sau đó gặp sự phản đối từ người dân nên Thủ tướng yêu cầu dừng thu phí cho đến nay…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm