Đồng Nai: Hơn 200 tấn cá chết nổi trắng hồ Sông Mây

(PLO)- Khoảng hơn 200 tấn cá chết nổi trắng lòng hồ không vớt kịp khiến mùi hôi thối bốc lên, ảnh hưởng cả khu vực. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo ghi nhận vào ngày 29- 4, cá chết nổi trắng cả khu vực lòng hồ Sông Mây (huyện Trảng Bom, Đồng Nai). Cá chết chủ yếu cá rô phi, mè, trắm và cá da trơn.

Người dân gần khu vực hồ Sông Mây cho biết cá chết quá nhiều khiến mùi hôi thối bay ra cả một khu vực rộng lớn, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

cá chết.jpg
Cá chết trắng nổi kín mặt hồ. Ảnh: VH

Được biết, hồ Sông Mây có diện tích hơn 300 ha, là hồ chứa nước tưới tiêu cho khu vực huyện Trảng Bom và huyện Vĩnh Cửu. Tỉnh Đồng Nai đã giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh nuôi trồng thủy sản trên diện tích mặt nước.

cá chết 5.jpg
Lượng cá chết quá lớn nên đơn vị nuôi vớt không kịp. Ảnh: VH

Theo đại diện Đội nuôi trồng thủy sản (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai), những ngày gần đây Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai thực hiện dự án cải tạo đập thủy lợi và nạo vét hồ Sông Mây. Những ngày qua tình hình hạn hán kéo dài, mực nước xuống thấp chạm đáy, cá chết hàng loạt.

cá chết 2.jpg
Cá chết dồn vào một góc bốc mùi hôi thối do đơn vị nuôi vớt không kịp. Ảnh: VH.

Những ngày qua đơn vị liên tục cử người vớt cá xuyên ngày đêm. Tuy nhiên, do diện tích hồ quá lớn với 200 tấn cá đã bị chết nên đơn vị không vớt kịp.

cá chết 3.jpg
Lòng hồ nước đã cạn chạm đáy khiến cá chết hàng loạt. Ảnh: VH.

Lãnh đạo UBND huyện Trảng Bom cho biết đã nắm được sự việc cá chết nổi trắng hồ Sông Mây. Bước đầu xác định nguyên nhân cá chết hàng loạt do quá trình thực hiện dự án cải tạo đập thủy lợi và nạo vét hồ Sông Mây, đơn vị thi công đã xả nước, kết hợp với thời tiết khô hạn khiến cá chết hàng loạt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm