Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan chạy đua vô địch AFF Cup

(PLO)- Ngay sau khi đội tuyển Việt Nam đăng quang AFF Cup 2018, bóng đá Thái Lan hai mùa tiếp theo đã lấy lại ngôi số một Đông Nam Á và cả hai sắp sửa đụng độ nhau ở sân Mỹ Đình vào đầu tháng 9.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển Việt Nam có cùng vạch xuất phát với Thái Lan trong bước chạy đà chuẩn bị cho AFF Cup vào cuối năm nay ở giải tam hùng quốc tế nhân dịp FIFA Days tháng 9-2024 cùng đối thủ lớn Nga.

HLV người Nhật hào hứng với cuộc tái ngộ Thái Lan - Việt Nam

Từ ngày 5-9 đến ngày 10-9, các đội tuyển Việt Nam (xếp thứ 115 thế giới), Nga (33), Thái Lan (105) sẽ lần lượt thi đấu tam giác với nhau trên sân Mỹ Đình. Theo VFF, đây là một sự kiện bóng đá thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả hâm mộ và có ý nghĩa quan trọng đối với đội tuyển quốc gia Việt Nam lẫn Thái Lan trong kế hoạch chuẩn bị cho giải bóng đá vô địch Đông Nam Á 2024, diễn ra vào cuối năm.

Với sự tham dự của hai đội tuyển khách mời có chất lượng chuyên môn cao, cuộc chơi tam hùng là một cơ hội rất tốt để các cầu thủ đội tuyển Việt Nam cọ xát, nâng cao kỹ năng và chiến thuật. HLV Kim Sang-sik cũng rất mong mỏi hai trận đấu này sẽ giúp ông cùng các học trò hiểu nhau hơn cho tham vọng đăng quang AFF Cup 2024.

Đội tuyển Việt Nam
Thái Lan là khách mời chất lượng của đội tuyển Việt Nam ở giải mời quốc tế. Ảnh: CCT.

Tương tự, đồng nghiệp Masatada Ishii người Nhật đang ráo riết chuẩn bị nhân sự thật kỹ lưỡng, tạo cơ hội cho dòng máu mới, những cầu thủ Thái Lan có thể đáp ứng hệ thống chiến thuật của ông để chạy đà giữ ngôi vô địch Đông Nam Á. Ông Ishii khẳng định, giải tam hùng quốc tế mang lại nhiều lợi ích cho đội tuyển Thái Lan.

Nhà cầm quân Masatada Ishii chia sẻ: “Ở giải đấu này, tôi nghĩ Thái Lan phải chơi thật tập trung, vì Nga và đội tuyển Việt Nam là những đối thủ mạnh. Điều quan trọng nhất là chúng tôi cần có những cải thiện đội hình. Tôi sẽ cố gắng giúp cho các cầu thủ hiểu rõ chiến thuật, và thể hiện tiềm năng tốt nhất của họ”.

Ông Ishii cũng nói rõ hơn về cách chọn lựa cầu thủ Thái Lan lên tuyển quốc gia: “Tôi ưu tiên số một cho việc triệu tập tuyển thủ dựa trên phong độ của họ, bên cạnh sự phù hợp với lối chơi chung. Dĩ nhiên, tôi cũng muốn tìm ra những cầu thủ mới và trẻ nhằm kiểm tra xem họ còn thiếu những gì để lên tuyển quốc gia.

doi-tuyen-viet-nam-va-thai-lan-chay-dua-vo-dich-aff-cup (3).jpg
HLV Masatada Ishii xem trọng giải đấu ở sân Mỹ Đình vào đầu tháng 9 như một bước chạy đà cho hành trình bảo vệ ngôi địch Đông Nam Á của tuyển Thái Lan. Ảnh: CCT.

Chúng tôi không có nhiều thời gian để tập luyện chỉ trong vài ngày FIFA đã được ấn định sẵn. Nhưng tôi tin đội tuyển Thái Lan sẽ hưởng lợi rất nhiều. Chúng tôi cố gắng đánh giá hiệu suất của cầu thủ về tổng thể và lối chơi cá nhân, không đặt kết quả thi đấu làm mục tiêu lớn. Cuối cùng, tôi tin rằng giải đấu này là một cuộc cạnh tranh thú vị. Bản thân tôi sẽ luôn nỗ lực làm hết sức mình để nâng cao trình độ của đội tuyển và sẵn sàng góp mặt ở các giải đấu quốc tế lớn trong tương lai”.

Tuyển Nga sớm công bố thành phần chính

HLV Valeri Georgievich Karpin đã gọi nhiều gương mặt sáng giá của đội tuyển Nga đang thi đấu ở nước ngoài như thủ môn Matvey Safonov (PSG), tiền đạo Herman Onugha (Vejle), tiền vệ Daler Kuzyaev (Le Harve) trong số 38 cầu thủ sẽ hội quân cho chuyến du đấu ở Việt Nam. Chút nuối tiếc trong bản danh sách này không có tên của ngôi sao sáng giá của bóng đá Nga Arsen Zakharyan (Real Sociedad) và Aleksandr Golovin (Monaco) đều do đang bị chấn thương.

Dù chuyến du đấu với hai đội tuyển nhẹ ký ở Đông Nam Á lần này của Nga có thể bị cựu tuyển thủ quốc gia như Alexander Mostovoy chỉ trích, nhưng do tình trạng bị FIFA và UEFA cấm nên HLV Karpin không có nhiều lựa chọn trong quá trình nâng cấp cầu thủ. Bóng đá Nga đang ở giai đoạn không có giải đấu thực sự giúp cầu thủ thi đấu cọ xát.

doi-tuyen-viet-nam-va-thai-lan-chay-dua-vo-dich-aff-cup (2).jpg
Thủ môn Matvey Safonov (PSG) có mặt trong thành phần tuyển Nga. Ảnh: CCT.

Một năm qua, các trận giao hữu của đội tuyển quốc gia Nga hầu như chỉ diễn ra ở lục địa châu Á, hoặc các nước ở bán cầu châu Âu gần Tây Á. Đây là điều mà đội tuyển quốc gia Nga có thể làm vào thời điểm này với các đội châu Á bất kể thứ hạng. Họ rất khó lòng tổ chức thi đấu trên đất nước của mình và dùng tiền để mời các đội mạnh khác nhau do gặp phải nhiều sự phản ứng vì yếu tố chính trị và tình hình quân sự.

Vì thế, bóng đá Nga bao gồm cấp đội tuyển (cùng các CLB chuyên nghiệp) phải chọn thi đấu với các đội bóng Đông Nam Á, với đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, sau khi bị cả Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và châu Âu (UEFA) ra lệnh cấm từ cuối tháng 2-2022.

Tuy nhiên, đội tuyển Nga sau khi lệnh trừng phạt vẫn nằm thế kèo trên ở giải đấu sắp tới trên sân Mỹ Đình, sau chuỗi trận giao hữu bất bại, cụ thể là thắng Kyrgyzstan 2-1, Tajikistan 0-0, Uzbekistan 0-0, Iran 1-1, Iraq 2-0, Cameroon 1-0, Kenya 2-2, Cuba 8-0, Serbia 4-0 và Belarus 4-0.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.