Đội tuyển Thái Lan vượt hơn Việt Nam 23 bậc FIFA

(PLO)-Chức vô địch tại King’s Cup trong dịp FIFA Days giúp bóng đá Thái Lan vượt hơn Việt Nam 23 bậc trên bảng xếp hạng FIFA tháng 10.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Thái Lan vượt hơn Việt Nam 23 bậc
Thái Lan vượt hơn Việt Nam 23 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Đồ họa: ĐT

Nhờ tăng thêm 4 bậc, Thái Lan vượt hơn Việt Nam 23 bậc trong khi với trận hòa đội có thứ hạng thấp Ấn Độ, đội tuyển Việt Nam tiếp tục rớt 3 bậc, đứng thứ nhì Đông Nam Á sau Thái Lan.

Thang điểm của Thái Lan tăng đáng kể nhờ chiến thắng trận chung kết trước Syria, có thứ hạng cao hơn. Cùng với chiến thắng trước đó trước Philippines, đội tuyển Thái Lan đã có bước thăng tiến đáng kể và tăng lên 4 bậc, lên xếp hạng 96 thế giới. Đây cũng chính là thứ hạng cách đây hai năm, bóng đá Việt Nam từng đạt được dưới thời HLV Park Hang-seo.

Trong khi đó vào tháng 10, đội tuyển Việt Nam chỉ có một trận giao hữu trước Ấn Độ - đối thủ có thứ hạng thấp hơn rất nhiều nên bị trừ điểm và tiếp tục thụt lùi thêm 3 bậc. Cũng cần biết, VFF đã cân nhắc, tính toán để dịp FIFA Days tháng 10, tuyển Việt Nam có thêm điểm khi chọn hai đối thủ dễ chơi là Lebanon và Ấn Độ.

Thế nhưng vì khó khăn trong di chuyển, đội Lebanon đã cáo lỗi và xin hủy trận giao hữu khiến chủ nhà chỉ còn một trận giao hữu với Ấn Độ. Một trận đấu được dự báo dễ thắng và dễ lấy điểm nhưng các học trò HLV Kim Sang-sik lại chơi thiếu gắn kết và phạm những sai lầm, khiến chiến thắng bị đánh mất và mất luôn cơ hội tích lũy điểm để tăng hạng.

Từ việc dẫn đầu Đông Nam Á, đến nay đội tuyển Thái Lan vượt hơn Việt Nam 23 bậc, đẩy “Chiến binh sao vàng” xuống vị trí thứ 2 nhưng vẫn xếp trên đội bóng đang lên Indonesia 11 bậc và Malaysia 14 bậc.

Việc tăng, giảm bậc trên bảng xếp hạng FIFA tưởng chỉ mang ý nghĩa tương đối nhưng thực tế rất quan trọng. Bởi những giải đấu khu vực như giải vô địch châu Á sẽ dựa vào thứ hạng FIFA để chọn đội hạt giống.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.