Điều chỉnh Cảng hàng không quốc tế Thọ Xuân

(PLO)- Cảng hàng không Thọ Xuân thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cảng hàng không quốc tế, có chức năng dự bị cho cảng Nội Bài.

Bộ GTVT công bố Quyết định điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Thọ Xuân thời kỳ 2021-2030.

Theo quyết định, Cảng HKQT Thọ Xuân thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cảng HKQT có chức năng dự bị cho Cảng HKQT Nội Bài. Đây là sân bay dùng chung dân dụng và quân sự cấp 4E và sân bay quân sự cấp I, công suất 5 triệu hành khách/năm và 27.000 tấn hàng hóa/năm.

Năm 2019 lượng khách thông qua Cảng hàng không Thọ Xuân đạt 1 triệu. Ảnh: PHONG ĐIỀN

Sân bay Thọ Xuân đáp ứng các loại máy bay khai thác code E hoặc tương đương. Tổng vị trí đỗ tàu bay là 16 vị trí code C (có khả năng đỗ máy bay code E).

Trong đó, quy hoạch nhu cầu sử dụng đất đến năm 2030 là 884.86 ha, đến năm 2050 hơn 1.000 ha.

Về quy hoạch khu bay, sử dụng đường băng hiện hữu (số 1) kích thước 3.200m x 50m. Đồng thời, xây dựng đường băng số 2 khoảng 360m về phía Đông Bắc.

Hiện sân bay Thọ Xuân có sáu vị trí đỗ cho máy bay dân dụng, trong đó có 5 vị trí đỗ dành cho máy bay A320/A321 hoặc tương đương trở xuống, một vị trí dành cho máy bay B777 và tương đương trở xuống. Hồi cuối năm 2019, Cảng hàng không Thọ Xuân đạt 1 triệu khách thông qua. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm