Di dời 2 sà lan 'khủng' khỏi hành lang bảo vệ cầu Rạch Miễu

(PLO)- Lực lượng chức năng đã kiểm tra và lập biên bản nhắc nhở, yêu cầu chủ phương tiện các sà lan 3.000 tấn neo đậu trái phép sớm di dời ra khỏi hành lang bảo vệ công trình cầu Rạch Miễu.

Ngày 21-10, Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Tiền Giang phối hợp cùng Chi cục Quản lý đường bộ 4.3 (Cục đường bộ 4), Thanh tra giao thông tỉnh Tiền Giang, Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu kiểm tra hiện trường và lập biên bản nhắc nhở, yêu cầu di dời 2 sà lan 3.000 tấn ra khỏi khu vực hành lang bảo vệ cầu Rạch Miễu.

Phía đại diện chủ các phương tiện cũng đã ký vào biên bản và cam kết sẽ sớm di dời. 

Hai sà lan neo đậu vi phạm hành lang an toàn cầu Rạch Miễu bị buộc phải di dời. Ảnh: Đông Hà

Lực lượng chức năng kiểm tra, lập biên bản yêu cầu chủ các phương tiện phải sớm di dời. Ảnh: Đông Hà

Như PLO đã đưa tin, từ khoảng 2 ngày nay tại khu vực nhánh sông Tiền, đoạn thuộc ấp Thới Thuận, xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho xuất hiện hai sà lan 3.000 tấn chở hai cần cẩu đến neo đậu cạnh khu vực cầu Rạch Miễu để bốc dỡ phương tiện, thiết bị cơ giới xuống sà lan để vận chuyển đi nơi khác.

Các sà lan này neo đậu cách cầu Rạch Miễu khoảng Miễu khoảng 20-25 m vi phạm hành lang an toàn công trình cầu Rạch Miễu. Các phương tiện này không có giấy phép hoạt động bến thủy nội địa và vào bến không trình báo Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Tiền Giang.   


Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm