Đề xuất tăng phí trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(PLO)- VEC dự kiến tăng phí trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây lên 7% so với quy định hiện nay.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-4, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết đang xây dựng kế hoạch điều chỉnh mức giá dịch vụ sử dụng tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Theo đó, mức tăng trên đường bộ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dự kiến từ 2.100 đồng/PCU (đơn vị xe con quy đổi)/km lên 2.240 đồng/PCU/km, tương ứng với mức tăng 7%. Mức giá này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) theo quy định hiện hành.

Các phương tiện chịu phí được phân loại theo quy định tại Nghị định 130/2024 của Chính phủ (quy định về thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường bộ cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý, khai thác).

Mức phí trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dự kiến tăng thêm 7%. Ảnh: V.LONG
Mức phí trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dự kiến tăng thêm 7%. Ảnh: V.LONG

“Thời gian điều chỉnh mức giá dịch vụ sẽ được VEC thông báo công khai trước khi áp dụng mức giá mới”- đại diện VEC cho hay.

Cũng theo VEC, các dự án đầu tư đường cao tốc của doanh nghiệp - trong đó có dự án TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây được Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt phương án tài chính, trong đó quy định về mức thu và lộ trình tăng. Cụ thể, trong ba năm các dự án của VEC được điều chỉnh tăng phí một lần, tỉ lệ tăng 12%/lần.

Tuy nhiên, cuối năm 2023, Bộ GTVT chỉ chấp thuận cho VEC điều chỉnh tăng phí cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây lên 5% do bị giới hạn bởi quy định mức giá tối đa theo Thông tư 28/2021 của Bộ GTVT (tối đa 2.100 đồng/PCU/km).

Ngày 13-11-2024, Bộ GTVT ban hành Thông tư 32 quy định về quản lý giá dịch vụ sử dụng đường bộ của các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do trung ương quản lý, trong đó bãi bỏ Thông tư 28.

Thêm vào đó, Luật giá 2023 không quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ cao tốc.

“Vì vậy, việc VEC dự kiến điều chỉnh tăng thêm 7% là phù hợp nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư dự án và khả năng trả nợ các khoản vay đầu tư của doanh nghiệp…” - đại diện VEC cho hay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm