Đề xuất chi 18 tỉ đồng để phá dỡ tòa nhà ‘hàm cá mập’

(PLO)- Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đề xuất chi 18 tỉ đồng để phá dỡ tòa nhà “hàm cá mập”, mở rộng không gian  phía Bắc hồ Hoàn Kiếm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa có văn bản gửi Sở Tài chính Hà Nội về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Mở rộng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Văn bản nêu rõ, tòa nhà Trung tâm thương mại - dịch vụ - ăn uống Hồ Gươm (còn gọi là tòa nhà “hàm cá mập”) tại số 1-3-5 phố Đinh Tiên Hoàng do Tổng công ty vận tải Hà Nội (Transerco) quản lý, vận hành.

Tòa nhà này được xây dựng từ năm 1991- 1993 và là một trong những kiến trúc hiện đại tại phía Bắc của hồ Hoàn Kiếm với diện tích đất khoảng 390m2, diện tích sàn sử dụng khoảng 1.600m2.

ham-ca-map.jpg
Hà Nội muốn phá dỡ tòa nhà "hàm cá mập" để mở rộng không gian quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục nằm ở phía Bắc của hồ Hoàn Kiếm.

Theo phương án nghiên cứu thiết kế quy hoạch, cải tạo quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục đã được lãnh đạo UBND TP Hà Nội thống nhất, sau khi phá dỡ tòa “hàm cá mập”, khu vực này sẽ sử dụng để phục vụ vào mục đích công cộng.

Tại đây dự kiến bố trí lối lên xuống tầng hầm để kết nối với không gian bãi đỗ xe ngầm nằm dưới quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (được quy hoạch từ năm 2021) và bậc khán đài quảng trường.

UBND quận Hoàn Kiếm đề xuất Sở Tài chính báo cáo UBND TP giao UBND quận Hoàn Kiếm lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Mở rộng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Dự án có nội dung phá dỡ công trình tòa nhà “hàm cá mập”, di chuyển các công trình ngầm (nếu có), hoàn trả hạ tầng phù hợp, đồng bộ với cảnh quan khu vực.

Dự án sử dụng nguồn vốn từ ngân sách thành phố, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 18 tỉ đồng, thời gian chuẩn bị dự án từ tháng 3 đến tháng 4-2025, thời gian thực hiện dự án trong năm 2025.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm