Dễ và khó cho U-22 Việt Nam tại SEA Games 33

(PLO)- Đội tuyển U-22 Việt Nam đang bước vào hành trình chuẩn bị cho SEA Games 33 với rất nhiều kỳ vọng, áp lực, cùng những thử thách với cả HLV Kim Sang-sik.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau kỳ SEA Games 32 đáng quên vì chỉ giành huy chương đồng, sau hai mùa vàng của HLV Park Hang-seo, bóng đá nam Việt Nam đang đi tìm lại chính mình và khẳng định vị thế. Nhà đương kim vô địch Đông Nam Á cần một cú hích mạnh mẽ cho lứa cầu thủ trẻ và HLV Kim Sang-sik có nhiệm vụ đòi lại chiếc huy chương vàng ở SEA Games 33.

Sớm lộ diện nhà vô địch V-League 2024-2025

Sớm lộ diện nhà vô địch V-League 2024-2025

(PLO)- Cuộc đua vô địch V-League 2024-2025 đang dần hé lộ ứng viên sáng giá nhất sau loạt trận đấu thuộc vòng 21 hồi cuối tuần với những màn cạnh tranh gay gắt ở hai đầu bảng xếp hạng.

Kỳ vọng vào thầy Hàn

Dù vừa giúp đội tuyển quốc gia vô địch AFF Cup 2024, ông Kim vẫn phải chứng minh năng lực của mình ở cấp độ trẻ, tương tự đàn anh Park. Đáng chú ý trong mùa SEA Games này, đội tuyển trẻ Việt Nam không còn chỗ dựa từ những cầu thủ quá tuổi nữa.

SEA Games 33,Kim Sang-sik
Ông Kim vẫn phải chứng minh năng lực của mình ở cấp độ trẻ tại SEA Games 33. ẢNH: ANH PHƯƠNG

U-22 Việt Nam tại SEA Games 33 sẽ phải chứng minh bản lĩnh thực sự trong một sân chơi mà chỉ có đội mạnh nhất ở cùng lứa tuổi, bên cạnh sự chuẩn bị thật tốt với lối chơi ổn định mới đủ sức vô địch. Với ông Kim, đây vừa là một cơ hội lớn để chứng tỏ mình, vừa phải gánh chịu thứ áp lực nặng nề, nếu không muốn bị che phủ bởi cái bóng quá lớn của đàn anh Park Hang-seo.

Rất may là HLV Kim Sang-sik sở hữu những nền tảng có sẵn hoặc kế thừa từ các thời tiền nhiệm. Mới nhất là tín hiệu lạc quan đến ở giải giao hữu quốc tế CFA Team China Cup 2025, nơi mà lứa U-22 Việt Nam do phó tướng Đinh Hồng Vinh tạm quyền đã hòa cả ba trận trước các đối thủ rất mạnh là U-22 Hàn Quốc, Uzbekistan và chủ nhà Trung Quốc. Kết quả này là dấu hiệu tích cực, đồng thời là “nguyên liệu” tốt để HLV Kim Sang-sik nhào nặn thành phẩm cho bóng đá trẻ Việt Nam đủ sức cạnh tranh.

Sắp tới, giải vô địch U-23 Đông Nam Á vào tháng 7 là thời cơ cho ông thầy người Hàn thử lửa các học trò trước thềm SEA Games 33 và đánh giá phong độ, cách tư duy chiến thuật và rèn giũa bản lĩnh thi đấu trong môi trường thực chiến. Sự chuẩn bị này là bước đệm giúp đội tuyển U-22 Việt Nam hình thành bộ khung, hoàn thiện lối chơi cho SEA Games 33.

Thêm một thuận lợi khác của ông Kim là việc V-League và giải hạng Nhất sẽ tạm dừng để U-22 hội quân và tập huấn kỹ lưỡng, giúp họ duy trì phong độ lẫn áp dụng lối chơi nhuần nhuyễn cho đến ngày chinh chiến trên đất Thái Lan. Nhờ đó, ông thầy Hàn có đầy đủ thời gian và nhân lực tốt nhất phục vụ mục tiêu lấy lại huy chương vàng từ tay Indonesia.

sea-games-33-kim-sang-sik.jpg
U-22 Việt Nam cần có sự chuẩn bị tốt cho tham vọng vô địch SEA Games 33. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Thế khó của đội tuyển trẻ Việt Nam

HLV Kim Sang-sik trong quá trình chuẩn bị cho chiến dịch săn vàng SEA Games 33 sẽ phải đối diện với nhiều bài toán hóc búa. Đầu tiên là vấn đề nhân sự khi nhiều tài năng trẻ như Vĩ Hào, Lý Đức, Đình Bắc,… không may bị chấn thương, hoặc nếu có trở lại cũng khó phục hồi đầy đủ phong độ. Hơn nữa, có không ít cầu thủ dưới 22 tuổi vẫn không hoặc chưa có nhiều cơ hội thi đấu thường xuyên ở cấp CLB, dù đây là điều không mới ở làng bóng Việt Nam qua nhiều đời HLV. Thậm chí, các gương mặt trẻ sớm lên tuyển quốc gia chỉ để làm quen không khí hơn là thực sự lâm trận.

Việc cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao và hạn chế sức chịu đựng có thể sẽ khiến họ bối rối trước áp lực ở sân chơi SEA Games 33. Bên cạnh đó, đối thủ của Việt Nam cũng rất đáng gờm. U-22 Indonesia đang trên đà thăng tiến mạnh mẽ, không chỉ vô địch SEA Games gần nhất sau khi đánh bại Thái Lan, mà còn gây ấn tượng mạnh ở vòng chung kết U-23 châu Á 2024. Tinh thần máu lửa, chất lượng kỹ thuật ngày càng nâng cao và đặc biệt là lối chơi bản lĩnh giúp họ trở thành ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch.

Đội tuyển U-22 Thái Lan với tư cách chủ nhà của mùa SEA Games 33 cũng không phải dạng vừa và đang quyết tâm phá dớp 8 năm không vô địch. Sở hữu hệ thống đào tạo trẻ mạnh và khát khao phục hận, lại có ưu thế sân nhà, Thái Lan chắc chắn là thách thức số một cho bất kỳ đối thủ nào.

Tất cả những khó khăn này sẽ tạo ra áp lực không nhỏ cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Một lần chỉ có huy chương đồng ở thời tiền nhiệm Philippe Troussier, ông Kim buộc phải làm tốt hơn, ít nhất là vào chung kết để trấn an người hâm mộ. Hơn thế nữa, bóng đá trẻ Việt Nam từng lên đạt đỉnh cao với hai chiếc huy chương vàng SEA Games 2019 và 2022, nên bất kỳ kết quả nào thấp hơn thế cũng thường bị xem là bước lùi.

u-23-viet-nam-khiem-ton-nhat-dong-nam-a (2).jpg
Giải vô địch U-23 Đông Nam Á vào tháng 7 là thời cơ cho ông thầy người Hàn thử lửa các học trò trước thềm SEA Games 33. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Khi chọn lựa HLV Kim Sang-sik, các nhà làm bóng đá Việt Nam kỳ vọng nhiều vào một cuộc cách mạng thành tích mang tính thời vụ, bên cạnh sự khoa học của ông thầy 49 tuổi trong việc xây dựng nền tảng cầu thủ trẻ. Để mang về một kỳ SEA Games 33 thành công, ông Kim sẽ phải vừa tìm ra đội hình hợp lý nhất, vừa giúp cải thiện khả năng ghi bàn, điểm yếu cố hữu của các đội tuyển trẻ Việt Nam. Và với ưu thế xuất thân từ một nền bóng đá hàng đầu châu Á, ông Kim còn tìm cách cải thiện tư duy, bản lĩnh sân cỏ cho cầu thủ trẻ để tạo nên những bước đi bền vững.

SEA Games 33 là một thử thách lớn cho HLV Kim Sang-sik với mục tiêu giành lại ngôi vô địch và cũng là thước đo cho chiến lược trẻ hóa của bóng đá Việt Nam để bắt đầu một chu kỳ mới, nơi những chiến binh trẻ sau khi trèo lên đỉnh cao Đông Nam Á sẽ mang theo giấc mơ vươn ra tầm châu lục.

Tuyển Việt Nam là thử thách lớn nhất của Malaysia

Tuyển Việt Nam là thử thách lớn nhất của Malaysia

(PLO)- Cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia vào ngày 10-6 trong khuôn khổ vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027 đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là báo giới Malaysia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.